Trường Đại học Luật Hà Nội: Bế giảng khoá 44 hệ Đại học chính quy

(PLVN) -Sáng 25/6, Trường Đại học Luật Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Khoá 44 Hệ Đại học chính quy (niên khoá 2019 – 2023). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo Trường chụp ảnh kỷ niệm cùng các sinh viên khoá 44 hệ Đại học chính quy.
Lãnh đạo Trường chụp ảnh kỷ niệm cùng các sinh viên khoá 44 hệ Đại học chính quy.

Theo báo cáo tại buổi lễ, khoá 44 hình thức đào tạo đại học chính quy được đào tạo trong 4 năm học, chia 8 học kỳ với khối lượng kiến thức 127 tín chỉ. Tính đến tháng 6/2023, tổng toàn Khoá 44 có 2.135 sinh viên. Hội đồng xét tốt nghiệp Khoá 44 đã họp, thống nhất đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân ngành Luật, ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn Ngữ Anh cho 1.594 sinh viên. Cụ thể, 51 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp xuất sắc; 989 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi; 553 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Khá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng biểu dương và chúc mừng 1.594 em sinh viên khoá 44 Trường Đại học Luật Hà Nội đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc khóa học với những thành tích ấn tượng. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong 44 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đào tạo hơn 100 nghìn lượt cán bộ pháp luật. Các thế hệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo của trường đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong các lĩnh vực pháp luật, tư pháp của cả nước.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể học viên, sinh viên của Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm là giáo dục Đại học; Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế trong nhà trường để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý, quản trị theo mô hình các trường đại học tiên tiến trên thế giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo về chuyên môn, xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh.

Cùng đó, các em tân cử nhân khóa 44 cần tranh thủ nắm bắt cơ hội để lựa chọn, định hướng nghề nghiệp, nỗ lực học tập, phấn đấu, phát huy sự đam mê, sức sáng tạo của tuổi trẻ để xây dựng phát triển con đường sự nghiệp của bản thân, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN và tiếp tục làm giàu thêm truyền thống tốt đẹp của Trường ĐHLHN mà lớp lớp các thế hệ cựu sinh viên Nhà trường đã vun đắp, tạo dựng trong hơn 40 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 1.594 tân cử nhân về những thành tích mà các em đã đạt được, đặc biệt là 51 tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc. Hiệu trưởng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá pháp lý của Nhà trường, đồng thời sẽ tiếp thu và thực hiện đầy đủ lời dặn dò của Thứ trưởng.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 1.594 tân cử nhân về những thành tích đã đạt được.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 1.594 tân cử nhân về những thành tích đã đạt được.

Đặc biệt, đối với 1.594 em sinh viên tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân của Nhà trường, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên mong muốn, sau khi tốt nghiệp ra trường, dù trên bất cứ vị trí công tác nào, các em hãy tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và phát huy được tốt nhất những kiến thức đã học được từ Nhà trường để hoàn thiện, phát triển bản thân, góp phần cống hiến, phục vụ cho xã hội, cho đất nước.

“Với các thầy cô giáo và Nhà trường, sự trưởng thành và phát triển của các em chính là lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc nhất. Trường Đại học Luật Hà Nội luôn chào đón sự trở về tươi đẹp của các em và mong các em luôn lan toả giá trị cốt lõi Con người – Chất lượng – Thương hiệu – Hội nhập của Nhà trường đi muôn nơi” – Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh.

Một số hình ảnh:

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các tân cử nhân đạt loại Xuất sắc trong học tập.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các tân cử nhân đạt loại Xuất sắc trong học tập.

Đọc thêm