Truyền tải năng lượng tích cực

(PLVN) - Chúng ta vừa bước vào tháng thứ 2 của năm 2023. Đây là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lược các nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn... Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp.

Trong hoàn cảnh như vậy, để thực hiện các nhiệm vụ trong năm “bản lề” này, càng phải “Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội”. Đây chính là nhiệm vụ thứ 11, được nêu tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ.

Về trách nhiệm lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng trong xã hội, ngày 21/6/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nói: “Báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng, kết nối giữa Chính phủ và nhân dân, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp”.

Tại cuộc giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão, sáng qua (31/1), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: “Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần sâu sát, gắn với đời sống xã hội, bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân; truyền năng lượng, cảm hứng tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Với các cơ quan báo chí nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng, rõ ràng “phải đổi mới để có đủ sức mạnh, năng lực để cạnh tranh với các loại hình, phương thức truyền thông mới, mạng xã hội,... nhằm thu hút, đáp ứng được yêu cầu của độc giả”, như chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Chưa bao giờ báo chí có sứ mệnh truyền thông chính sách như lúc này.

Theo dõi các chuyến công tác trên các công trình giao thông vận tải quan trọng của đất nước, nhất là đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, chúng ta thấy, người đứng đầu Chính phủ luôn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, thị sát những nơi tái định cư... Có điều hết sức phấn khởi là ở đâu dân cũng ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; “mong Chính phủ làm thêm nhiều con đường”.

Không chỉ Thủ tướng, các thành viên Đoàn công tác, mà những người quan tâm đến thời sự đất nước đều cảm nhận được không khí hồ hởi, phấn khởi của người dân, chính quyền, doanh nghiệp trước những cơ hội phát triển mới được mở ra từ những tuyến cao tốc. Đó cũng chính là những thông điệp về lòng tin; xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ. Cũng xin nhắc lại, năm 2023, Chính phủ xác định phương châm điều hành “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Đọc thêm