Truyền thông là cầu nối giúp người khuyết tật được thụ hưởng chủ trương, chính sách pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2016, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật (NKT) từ 2 tuổi trở lên, chiếm 7,06% dân số, trong đó có hơn khoảng 663 nghìn trẻ em khuyết tật từ 2 - 17 tuổi. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong công tác NKT, đời sống của một bộ phận không nhỏ NKT còn nhiều khó khăn, nhất là NKT đặc biệt nặng. Vẫn còn NKT chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm, tín dụng…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại buổi tập huấn công tác truyền thông trong lĩnh vực NKT do Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức cuối tháng 10/2023, bà Đinh Thị Thụy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết, năm 2007 Việt Nam đã gia nhập Công ước của Liên Hợp quốc các quyền của NKT. Hiện thực hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật trong nước, năm 2010, Luật Người khuyết tật được ban hành và có hiệu lực khẳng định mạnh mẽ quyền của NKT, những quyền vốn có của con người đã được ghi nhận trong pháp luật Việt Nam, cũng như Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Cũng theo bà Đinh Thị Thụy, công tác truyền thông lĩnh vực NKT đóng vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như “cánh tay nối dài” giúp các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hiện hành đến gần hơn với NKT, không những giúp NKT kịp thời tiếp cận, thụ hưởng các chính sách đúng, kịp thời mà còn giúp cho cán bộ và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ NKT tại cộng đồng, xử lý nghiêm hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với NKT.

Đại diện Cục Bảo trợ xã hội bày tỏ mong muốn các cơ quan truyền thông, cán bộ phụ trách truyền thông tổ chức của và vì NKT cùng chung tay và đồng hành để giúp cho NKT và cộng đồng xã hội thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người yếu thế, luôn dành nhiều ưu đãi cho họ, giúp họ xóa bỏ tự ti, mặc cảm vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng, cống hiến nhiều cho xã hội.

Mặt khác, không chỉ phản ánh, nêu gương, báo chí còn giám sát, phản biện, phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp nâng cao, hoàn thiện trong quá trình hòa nhập của NKT hoặc trong quá trình triển khai, thực thi chính sách, pháp luật. Để từ đó, truyền thông lại được xem như là tiếng lòng giúp NKT truyền tải, phát ngôn và kịp thời đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, tháo gỡ những vướng mắc trên thực tiễn.

Đọc thêm