Chung kết hội thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi Bắc Giang năm 2017

(PLO) - Sáng 23/08 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chung kết hội thi “Công chức tư pháp – hộ tịch giỏi năm 2017”. 
Trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Nghị .
Trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Nghị .

Tham gia hội thi có sự góp mặt của ông Uông Ngọc Thuẩn – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Tư pháp, ông Đặng Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL - Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban tổ chức hội thi cùng các thí sinh và đông đảo các cán bộ công chức ngành tư pháp – hộ tịch trong toàn tỉnh.

Qua đó, Hội thi “Công chức tư pháp - hộ tịch giỏi năm 2017” nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác tư pháp ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ tư pháp - hộ tịch giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát hiện và nhân rộng những sáng tạo, kinh nghiệm trong thực hiện nghiệp vụ của ngành Tư pháp.

Tại vòng thi chung kết này, mỗi thí sinh sẽ lần lượt trải qua phần thi là “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, “Kỹ năng nghiệp vụ” và “Xử lý tình huống” với tổng điểm 100. Trải qua bộ đề 1 câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung kiến thức pháp luật về quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức tư pháp – hộ tịch, công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chứng thực; đăng ký... các thí sinh đều đạt được điểm tối đa.

Đến phần thi “Kỹ năng nghiệp vụ”, nhiều thí sinh chỉ với 5 phút đã thể hiện, trả lời cũng như trình bày những quy trình về thủ tục pháp lý rõ ràng và tư vấn cụ thể để cho người dân hiểu hơn về các thủ tục cũng như trình tự theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong phần thi cuối cùng, mỗi thí sinh có tối đa 10 phút để thể hiện năng lực chuyên môn, cũng như cách xử lý các tình huống của mình qua việc lựa chọn tình huống, xây dựng tiểu phẩm, vận dụng kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương và năng khiếu cá nhân để xử lý tình huống.

Qua đó, các thí sinh đã rất nỗ lực để hoàn thành tốt bài thi của mình. Tiểu phẩm do thí sinh Nguyễn Đức Nghị (công chức tư pháp xã Việt Ngọc, Tân Yên) thể hiện không những mang lại cho khán giả kiến thức về tư pháp – hộ tịch mà còn thể hiện được cái tình trong cách giải quyết những tình huống, vừa đúng pháp luật vừa hợp với lòng dân. Ngoài tiểu phẩm của thí sinh Nguyễn Đức Nghị còn có rất nhiều tiểu phẩm khiến khán giả rơi nước mắt, những cán bộ công chức tư pháp – hộ tịch hóa thân vào các nhân vật, giải quyết các tình huống hợp lý, hợp tình, khiến hội thi có nhiều cung bậc cảm xúc, khi lắng đọng, lúc sôi nổi, vui nhộn.

Chung cuộc giải nhất thuộc về thí sinh mang mã số 09 Nguyễn Đức Nghị sinh năm 1978 công chức tư pháp xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên; hai giải nhì thuộc về các thí sinh Phạm Minh Đức, sinh năm 1967, công chức tư pháp xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa và thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Anh, công chức tư pháp – hộ tịch xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang; giải ba thuộc về thí sinh Dương Mai Hằng, công chức tư pháp – hộ tịch xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, thí sinh Nguyễn Xuân Hướng, công chức tư pháp – hộ tịch xã Lục Sơn và Nguyễn Thị Lành, công chức tư pháp – hộ tịch xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng.

Bốn thí sinh Lương Thị Hòe công chức tư pháp – hộ tịch thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, Nông Thị Biên, công chức tư pháp – hộ tịch xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, Nguyễn Thị Yến, công chức tư pháp – hộ tịch phường Lê Lợi, TP Bắc Giang và Hoàng Minh Đăng, công chức tư pháp – hộ tịch xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động đều đạt giải khuyến khích của hội thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải thí sinh có phần xử lí tình huống ấn tượng nhất cho công chức Nguyễn Đức Nghị, thí sinh có phần thi kỹ năng nghiệp vụ xuất sắc nhất cho Dương Mai Hằng và giải thí sinh dân tộc thiểu số có phần thi tốt cho công chức Hoàng Minh Đăng. 

Hội thi là một trong những hoạt động chào mừng kỉ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017), 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2017); đồng thời nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11 và thực hiện Kế hoạch số 405/KH-HĐPH ngày 17/2/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bắc Giang.

Đọc thêm