“Tướng cướp đường phố” sa lưới

(PLVN) - Sau chục vụ cướp giật trên đường phố, Nguyễn Đình Chung sa lưới.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Chung (SN 1990, ở Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cướp giật tài sản”. Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa Nguyễn Long Hưởng (SN 1980, ở Hoài Đức) và Mạch Văn Tuấn (SN 1996, ở Nông Cống, Thanh Hóa) ra xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đình Chung là đối tượng không nghề nghiệp, có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do không có tiền ăn tiêu, Chung đã đi cướp giật tài sản của những người đi đường, bán lấy tiền tiêu xài.

Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 1/10/2019, Chung điều khiển xe máy, lượn lờ qua nhiều tuyến phố để tìm người sơ hở rồi ra tay cướp giật tài sản. Khi đến trước cổng trường tiểu học Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Chung dừng lại quan sát. 

Lúc này, Chung thấy chị Bae Ah Reum (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên vỉa hè, tay cầm điện thoại iPhone 7 Plus. Thấy xung quanh vắng người, Chung điều khiển xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè, áp sát chị Bae Ah Reum. Sau đó, Chung dùng tay trái giật điện thoại của chị Bea Ah Reum, tăng ga bỏ chạy.

Trên đường đi, Chung dừng xe kiểm tra tài sản vừa cướp giật được. Thấy điện thoại khóa mật khẩu màn hình, Chung tháo sim vứt đi. Sau đó, tên cướp mang điện thoại vừa trộm được đến cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Song Phương (Hoài Đức) gặp chủ cửa hàng là Nguyễn Long Hưởng gạ bán.

Kiểm tra điện thoại, Hưởng thấy bị khóa màn hình và Icloud nên hỏi nguồn gốc. Biết điện thoại do Chung phạm tội mà có song vì ham rẻ, Hưởng vẫn đồng ý mua với giá 1,5 triệu đồng. Mua điện thoại của Chung xong, Hưởng đã gạ bán cho Mạch Văn Tuấn với giá 2 triệu đồng. Khi mua, Tuấn biết đây là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn mua.

Sau phi vụ trên, ngày 2/10/2019, Chung tiếp tục cướp giật điện thoại iPhone 8 Plus của chị Hoàng Thị Trang (SN 2001, ở Cẩm Giàng, Hải Dương) khi cô gái đang đi bộ sang đường, bán cho Hưởng. Hưởng biết rõ điện thoại này do Chung vừa cướp giật được nhưng vẫn mua với giá 2,5 triệu đồng. Mua xong, Hưởng lại bán lại cho Mạch Văn Tuấn với giá 3 triệu để hưởng lợi.

Sáng 11/10/2019, Tổ công tác Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm nhiệu vụ tuần tra chống cướp giật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Mạch Văn Tuấn có hiểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Từ lời khai của Tuấn, Hưởng và Chung “sa lưới”.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tài sản Nguyễn Đình Chung cướp giật được trị giá 14 triệu đồng. 

Ngoài 2 vụ cướp giật trên, Chung khai trong thời gian từ tháng 9/2019 – 9/10/2019, Chung còn thực hiện 8 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, chiếm đoạt được 8 điện thoại. Số điện thoại này, Chung bán cho Hưởng. 

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh, đăng thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chưa xác định được bị hại, chưa thu hồi được tang vật nên tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chung 5 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Nguyễn Long Hưởng và Mạch Văn Tuấn bị tuyên lần lượt là 12 tháng và 8 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

Đọc thêm