Tuyên án 23 đối tượng cướp giật hàng chục dây chuyền vàng tại lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 23 đối tượng trong vụ án "cướp giật tài sản" xảy ra tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) dịp khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023.
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Báo TH).
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Báo TH).

Theo cáo trạng, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển vào các ngày 30/4 và 1/5/2023, Trịnh Ngọc Quẹo (sinh năm 1988, trú tại ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) là người khởi xướng, tập hợp, thuê xe ô tô đi từ các tỉnh phía Nam ra TP Sầm Sơn để thực hiện hành vi phạm tội.

Trịnh Ngọc Quẹo đã tổ chức, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong nhóm, cùng nhau tạo tình huống xô đẩy, nhân lúc hỗn loạn giật tài sản, ngăn cản người bị hại phát hiện hành vi phạm tội và cất giấu tài sản sau khi cướp.

Bằng thủ đoạn nói trên, Trịnh Ngọc Quẹo cùng 22 đồng bọn đã cướp giật được tổng cộng 23 dây chuyền và 9 mặt dây gồm vàng, bạc, đá quý... của nhiều du khách tham gia Lễ hội, với tổng giá trị trên 213 triệu đồng.

Đây là vụ án “Cướp giật tài sản” có tổ chức, tính chất rất nghiêm trọng, xảy ra tại thời điểm sự kiện khai trương mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 diễn ra, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân địa phương cũng như du khách đến tham dự Lễ hội.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra những lập luận, các chứng cứ buộc tội có căn cứ, thuyết phục, đúng pháp luật và được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Trên cơ sở hồ sơ vụ án và các chứng cứ, tình tiết đã được làm rõ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Ngọc Quẹo 11 năm tù, các bị cáo còn lại từ 7 đến 10 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 171 Bộ Luật Hình sự.

Đọc thêm