Tuyên án nhóm 'cẩu tặc' cưỡng hiếp hai thiếu nữ Hà Nội

(PLVN) - Đi trộm chó, 4 thanh niên bắt cóc, đưa 2 thiếu nữ đang đi cùng bạn vào vườn cây hãm hại. Những kẻ đồi bại này vừa bị tuyên phạt 25 - 28 năm tù.

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Kiều Văn Tùng (SN 1992), Lê Minh Đức (SN 1994) và Lê Hoài Nam (SN 1996) cùng ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội ra xét xử về tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu Hoàng Thị L. (SN 2002) và chị Lò Thị S. (SN 2001).

Theo cáo trạng, Tùng, Đức, Nam và Tạ Văn Đạt (SN 1991) cùng sinh ra và lớn lên ở xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ). Nhóm thanh niên này thường tụ tập, chơi bời cùng nhau. Để có tiền tiêu xài cá nhân, 4 thanh niên trên đã rủ nhau đi trộm chó, bán lấy tiền.

Khuya 30/1/2018, Tùng, Nam, Đạt và Đức rủ nhau đi bắt trộm chó. Trước khi đi, họ tập trung tại nhà của Tạ Trường Thịnh (SN 1975, ở thôn Bướm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) để lấy đồ nghề: kiếm, dao, thòng lọng… Sau đó, Tùng chở Nam, Đạt chở Đức bằng xe máy đi dọc các tuyến đường thuộc khu vực huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tìm chó thả rông, không có ai trông coi để bắt trộm. Khuya cùng ngày, nhóm người trên cũng bắt trộm được con chó.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Rạng sáng 4/1/2018, nhóm đạo chích chuyển địa bàn sang huyện Ba Vì. Khi đi đến khu vực thôn Việt Long (xã Tân Lĩnh), họ thấy xe máy do anh Đinh Công Quyền (SN 1998, ở huyện Ba Vì) điều khiển chở thiếu nữ Hoàng Thị L. và Lò Thị S. từ phía sau vượt lên. Thấy 2 cô gái xinh xắn, Tùng nói với Đạt, Nam và Đức đuổi theo xe của anh Quyền để “trêu hoa, ghẹo nguyệt”. Đuổi theo được khoảng 1km, thì nhóm trộm chó bắt kịp xe của anh Quyền. Tại đây, Đạt vượt lên, chặn đầu xe của anh Quyền rồi bảo Đức cầm dao mang theo đuổi đánh người cầm lái.

Đức đã xuống xe, rút dao từ chỗ để chân xe máy tiến lại phía anh Quyền đe dọa. Sợ hãi, anh Quyền bỏ xe và hai thiếu nữ lại, chạy về hướng thị xã Sơn Tây. Thấy hai thiếu nữ không còn ai bảo vệ, Đạt, Tùng và Nam nảy sinh ý định hiếp dâm họ. Tùng lập tức ra lệnh cho đồng bọn đưa L. và S. lên xe máy của mình để rời khỏi khu vực trên. Khi L. và S. phản kháng lại, nhóm thanh niên trên đã khống chế, đe dọa hai thiếu nữ phải nghe theo mình.

Sau đó, Đạt dẫn đồng bọn tới vườn cây keo ở cánh đồng thôn Tây Vị (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây). Tại đây, Đạt bảo Đức: “Vào đi” nên Đức kéo chị S. vào trong vườn cây keo, lột đồ, đe dọa rồi xâm hại  S. Thỏa mãn cơn thú tính, Đức đi ra ngoài để Đạt vào thay mình. Do sợ bị đánh, nạn nhân S. buộc phải “chiều” những kẻ đồi bại. Cùng thời điểm trên, Nam kéo L. vào vườn cây xâm hại cô gái. Khi Nam “vui vẻ” xong, Tùng nối tiếp đồng bọn vào trong thực hiện hành vi đồi bại với L.

Nhóm người trên đã thay nhau để xâm hại hai thiếu nữ. Sau đó, Tùng, Đạt, Đức và Nam cho bị hại mặc lại đồ rồi chở hai thiếu nữ đến khu vực cổng làng Nhân Lý (xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây) để họ tự bắt xe về còn bản thân chúng về nhà Tạ Trường Thịnh bán chó cho chủ nhà, cất đồ nghề tại đó.
Về phía nạn nhân bị xâm hại, sáng cùng ngày, chị S. và chị L. đã đến Công an huyện Ba Vì trình báo sự việc. Tuy nhiên, phải hơn 4 tháng sau, cơ quan công an mới bắt khẩn cấp Đức, Tùng và Nam. Bởi sau khi xâm hại chị S. và chị L., cùng ngày, Tạ Văn Đạt kể cho anh Nguyễn Hoài Linh (SN 1998, ở xã Vòng Xuyên) nghe về việc việc song đến 10/5/2018, anh Linh mới tố giác hành vi đồi bại của nhóm thanh niên trên.

Tại cơ quan điều tra, Đức, Tùng và Nam thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Đạt do đang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra tách vụ án hình sự, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Quá trình điều tra, hai thiếu nữ đề nghị cơ quan chức năng xử lý những người đã xâm hại mình theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng 28 năm tù, Đức 25 năm tù và Nam 26 năm tù theo đúng 2 tội danh bị truy tố.

Đọc thêm