Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp có cán đích… 100%?

(PLO) - Kì thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc trong sự hân hoan của đa số thí sinh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục lại tỏ ra băn khoăn trước những điểm “mở” của Bộ Giáo dục Đào tạo. 
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp có cán đích… 100%?

Kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp với 8 môn thi. Kỳ thi được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá là an toàn, nghiêm túc, toàn quốc có 11 thí sinh bị đình chỉ thi.

Thí sinh đều khá hài lòng với bài thi của mình, ngoại trừ môn Văn nhiều em bị “lệch tủ” với bài thi 7 điểm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Với đề thi nhẹ nhàng, dự đoán điểm thi năm nay sẽ khá cao. Thêm nữa, năm nay, 50% điểm tốt nghiệp được cộng điểm của năm lớp 12 nên dư luận lo lắng dễ phát sinh tiêu cực, khả năng đỗ tốt nghiệp 100% có thể cao hơn năm trước. 
GS. Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Việc đưa điểm trung bình lớp 12 vào điểm tốt nghiệp cũng có thể tạo ra sự dễ dãi của giáo viên khi cho điểm học sinh năm cuối cấp. Các giáo viên trong trường có thể tự ý cho điểm cao, nâng điểm cho học sinh từ đầu năm lớp 12”.
Nhiều chuyên gia cũng lo ngại, điểm thi các môn tốt nghiệp trung bình 5 điểm là đỗ nhưng với cách tính mới này, nếu điểm trung bình lớp 12 cao thì có thể 3 điểm thi cũng vẫn đỗ tốt nghiệp.
Trước câu hỏi về tỷ lễ tốt nghiệp năm ngoái đã 98%, năm nay liệu có cao hơn, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Bộ không chủ trương thi đỗ bao nhiêu phần trăm mà với kì thi này, Bộ vẫn đang tính tới chuyện bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp. Mục đích của kì thi là có tác động quay trở lại để nâng cao chất lượng dạy và học hay không?.

Đọc thêm