Uất hận vì câu nói của vợ, người chồng ra tay tàn nhẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa đêm, Nghĩa vào phòng vợ để xin hàn gắn chuyện vợ chồng “cho con cháu vui”. Bị vợ phản đối và có lời nói khó nghe, gã chồng đã vung 13 nhát dao xuống người vợ khiến nạn nhân tử vong.
Bị cáo Võ Văn Nghĩa lĩnh án 19 năm tù vì tội giết người
Bị cáo Võ Văn Nghĩa lĩnh án 19 năm tù vì tội giết người

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Võ Văn Nghĩa (58 tuổi), trú xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo - bà Nguyễn Thị L. (SN 1969).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 12/2022 (âm lịch) vì xảy ra một số mâu thuẫn nên vợ chồng Nghĩa không ngủ chung mà ngủ riêng mỗi người một phòng.

Đêm khuya ngày 13/3/2023 sau khi đi tập thể dục về, Nghĩa thấy vợ nằm một mình trong phòng nên vào nói chuyện “có chi bỏ qua mà sống để cho con cháu vui”.

Nghe vậy, người vợ trả lời “tôi với ông không còn gì nữa cả, ông sang phòng ông mà ngủ”. Nghĩa đáp lại “không ngủ với chồng thì ngủ với ai”. Việc bà L. nói ngủ với một loài động vật khiến Nghĩa bực tức nên dọa “vậy thì tao cho biết tay”. Sau lời nói của vợ “ông làm chi thì làm đi” thì Nghĩa bỏ về phòng mình.

Khoảng 10 phút sau, vì nghĩ lại những lời nói của vợ nên Nghĩa bực tức, xuống bếp lấy con dao. Sau đó, gã chồng đi vào phòng vợ đang nằm, bật điện rồi tiến đến đâm nhiều nhát vào người phụ nữ từng một thời “đầu gối tay ấp”.

Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy rồi kêu cứu con trong nhà. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước bục khai báo, bị cáo khai báo rành rọt lại sự việc, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì bực tức trước những lời nói của vợ dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát.

Bị cáo xin lỗi con cái và anh em bên ngoại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về sống cùng con, cháu.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền được sống của con người được pháp luật bảo vệ nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nghĩa 19 năm tù về tội Giết người.

Đọc thêm