Ukraine dự kiến nhập khẩu khoảng 200.000 tấn than không từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỷ trọng nhập khẩu than trong tháng 11 trong tiêu thụ than nói chung sẽ tăng so với tháng 10, trong khi sản xuất nhiệt điện sẽ tiếp tục chủ yếu được cung cấp bởi nhiên liệu do Ukraine sản xuất, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Năng lượng Ukraine, Yuriy Vlasenko cho biết.
Ukraine dự kiến nhập khẩu khoảng 200.000 tấn than không từ Nga. Ảnh: Ukrinform
Ukraine dự kiến nhập khẩu khoảng 200.000 tấn than không từ Nga. Ảnh: Ukrinform

Thông tin được Ukrinform dẫn từ bộ phận báo chí của Bộ Năng lượng Ukraine. Theo đó, ông Vlasenko cho biết: “Sản xuất nhiệt điện chủ yếu từ nguồn than của Ukraine. Trong tháng 10, các nhà máy nhiệt điện đã nhận được hơn 1,1 triệu tấn than trong nước, chiếm 85% tổng nguồn cung. Tháng tới, Chính phủ dự định tăng nguồn cung than trong nước lên 1,4 triệu tấn".

"Tỷ trọng nhập khẩu cũng sẽ tăng do đa dạng hóa các nguồn cung cấp than. Các công ty Ukraine đã ký kết các hợp đồng cung cấp than vào tháng 11 từ Ba Lan, Kazakhstan và Nam Phi. Centerenergo thuộc sở hữu nhà nước có kế hoạch nhập khẩu khoảng 200.000 tấn than", Thứ trưởng thứ nhất nhấn mạnh.

Theo báo cáo sử dụng than tại các nhà máy nhiệt điện hàng ngày, tính đến ngày 29/10, có tổng cộng 35 tổ máy nhiệt điện và 11 tổ máy điện hạt nhân hoạt động trên khắp Ukraine. Than được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện “đủ nhịp nhàng” để đảm bảo quá trình phát điện không bị gián đoạn.

Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, Nga sẽ tạm ngừng cung cấp khí than cho Ukraine từ ngày 1/11/2021.

Liên quan đến Ukraine, TASS đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã gặp gỡ để thảo luận về tình hình ở đông nam Ukraine và chi tiết về lịch trình các cuộc tiếp xúc trong tương lai.

Cùng với đó, hai lãnh đạo ngoại giao cũng thảo luận về tình hình Libya, Mali và nỗ lực quốc tế nhằm khởi động lại JCPOA (Kế hoạch hành động toàn diện chung về vấn đề hạt nhân của Iran) trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome, cùng "một số vấn đề khu vực khác mà song phương cùng quan tâm cũng đã được giải quyết", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Các bộ trưởng cũng thảo luận chi tiết về lịch trình các cuộc tiếp xúc trong tương lai. Họ cũng giải quyết một số vấn đề song phương, bao gồm sự phát triển của mối quan hệ Nga-Pháp trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư pháp và văn hóa.