Vẻ đẹp dịu dàng của Phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên trong lần xuất hiện hiếm hoi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phu nhân Ri Sol-ju và cô của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Kim Kyong-hui, đã tham dự một sự kiện biểu diễn nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Bà Ri Sol-ju trong bộ váy hanbok truyền thống màu đỏ và đen, cùng chồng là Chủ tịch Kim Jong -un và bà Kim Kyong-hui (ngoài cùng bên trái) dự sự kiện biểu diễn nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Twitter
Bà Ri Sol-ju trong bộ váy hanbok truyền thống màu đỏ và đen, cùng chồng là Chủ tịch Kim Jong -un và bà Kim Kyong-hui (ngoài cùng bên trái) dự sự kiện biểu diễn nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Twitter

Hãng thông tấn KCNA cho biết: Các nghệ sĩ đã biểu diễn các bài hát và điệu múa thể hiện sự “đoàn kết nhất trí” của người dân Triều Tiên và sự tận tâm của họ để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa “được cả thế giới ghen tị”.

"Khi ông Kim xuất hiện tại khán phòng của nhà hát với vợ, Ri Sol-ju, giữa tiếng nhạc chào mừng đang phát ra, khán giả đã reo lên như vũ bão của 'Hurray!'", KCNA cho biết.

Bà Ri được nhìn thấy công khai lần cuối vào ngày 9/9/2021, khi bà cùng chồng đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan nhân kỷ niệm ngày thành lập đất nước.

Vợ chồng Chủ tịch Kim Jong-un giao lưu cùng các nghệ sĩ (Ảnh cắt từ video của Reuters)

Bà Ri từng thu hút sự chú ý của quốc tế khi thường xuyên tháp tùng ông Kim trong các chuyến công du về các vấn đề xã hội, kinh doanh và thậm chí là quân sự, khác hẳn với cha ông, Kim Jong Il, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng với bất kỳ người vợ nào của ông.

Bà đã vắng mặt trên các phương tiện truyền thông nhà nước hơn một năm trước khi được thấy tham dự một buổi hòa nhạc vào tháng 2 năm ngoái, làm dấy lên những đồn đoán về sức khỏe và khả năng bà mang thai.

Cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc (NIS) nói với các nhà lập pháp rằng bà Ri dường như đã hạn chế các hoạt động bên ngoài để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 nhưng đang "chăm sóc con cái của họ". NIS cũng tin rằng ông Kim và bà Ri có ba người con, nhưng rất ít thông tin công khai về họ.

Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào, nhưng đã đóng cửa biên giới và thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, bao gồm cả hạn chế đi lại.

Vợ và người cô có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Bà Kim Kyong-hui là nhân vật chủ chốt trong những năm đầu cầm quyền của nhà lãnh đạo trẻ, nhưng đã biến mất khỏi truyền thông sau khi ông Kim ra lệnh xử tử người chồng quyền lực của bà là Jang Song-thaek.