Vụ “Lãnh đạo xã “bật đèn xanh” san lấp ao trái phép”: Bao giờ mới giải quyết dứt điểm?

(PLO) - Báo PLVN đã có loạt bài phản ánh về lãnh đạo xã Lạc Hồng “bật đèn xanh” cho Công ty TNHH Xây dựng Vận tải và Thương mại Thành Đạt san lấp ao trái phép, gây thiệt hại hàng tấn cá của dân. Mặc dù, UBND huyện Văn Lâm đã có văn bản yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, nhưng sau nhiều tháng Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng vẫn “bỏ ngoài tai”, còn người dân thì vẫn mòn mỏi đợi chờ kết quả giải quyết… 
Được “bật đèn xanh” Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Đạt san lấp ao trái phép gây thiệt hại hàng tấn cá của dân
Được “bật đèn xanh” Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Đạt san lấp ao trái phép gây thiệt hại hàng tấn cá của dân

Ông Đỗ Văn Mây (thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm), bức xúc: “UBND huyện Văn Lâm, UBND xã Lạc Hồng không thông báo cho tôi kết giải quyết thế nào, cũng không mời tôi lên làm việc xem ai đúng sai ra làm sao? Không biết xã và huyện để tôi khiếu nại đến bao giờ nữa?”.

Ngày 9/5/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Văn bản số 1037/UBND-KT2, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm kiểm tra, giải quyết vụ việc theo nội dung phản ánh của Báo PLVN, báo cáo UBND tỉnh và trả lời Báo PLVN trước ngày 20/5/2017.

Mặc dù ngày 29/5/2017, UBND huyện Văn Lâm có Văn bản số 96/BC-UBND, báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Báo PLVN. Sau đó, UBND huyện Văn Lâm cũng đã có Văn bản số 302/UBND-VP “về việc giải quyết vi phạm Luật Đất đai” gửi UBND xã Lạc Hồng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để cơ sở thôn Quang Trung tổ chức cho thuê thầu ao Đoài năm 2001 trái pháp luật và việc để cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Đạt san lấp ao Đoài năm 2014 khi không được phép của các cấp có thẩm quyền… Tuy nhiên, UBND xã Lạc Hồng vẫn “bỏ ngoài tai”, lờ đi trách nhiệm của mình, còn người dân thì cứ dài cổ đợi chờ…

Làm việc với phóng viên Báo PLVN, bà Ngô Thị Lương – Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng, cho biết: “Các cán bộ thôn Quang Trung cho thuê trái thẩm quyền lúc bấy giờ đã nghỉ hưu hết rồi thì làm được gì nữa? Còn ông Hiền lúc đó là Chủ tịch xã do vi phạm pháp luật đã bị cho nghỉ việc rồi bây giờ kỷ luật ông ấy làm sao được?”. 

Vậy việc thực hiện Văn bản số 302 của UBND huyện như thế nào? Bà Lương không trả lời và lấy lý do “Giờ tôi phải đi họp”?

Trao đổi với ông Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, ông cho biết: “Lẽ ra UBND xã Lạc Hồng phải giải quyết theo thẩm quyền và trách nhiệm rồi báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện, chứ không thể nói là những cán bộ thôn Quang Trung hoặc ông Đỗ Xuân Hiền nguyên là Chủ tịch xã đã nghỉ rồi thì không xem xét xử lý là không được. Tôi sẽ đôn đốc UBND xã Lạc Hồng giải quyết và nghe lại ý kiến của xã và Phòng TN&MT về việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho hộ gia đình ông Đỗ Văn Mây vì bị ông Đỗ Xuân Hiền - nguyên Chủ tịch xã Lạc Hồng đã chỉ đạo Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Đạt san lấp ao trái phép, rồi sẽ thông tin lại cho phóng viên sau”.

Được biết, vụ việc cũng đang được Công an huyện Văn Lâm vào cuộc  xác minh…         

Báo PLVN sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh vụ việc.

Đọc thêm