Vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy: Cần minh bạch chứ không có gì nhạy cảm!

(PLVN) -“Vụ việc xảy ra ở TP HCM và vấn đề này hết sức nhạy cảm, có liên quan đến một lãnh đạo ngành vừa nghỉ hưu. Nhạy cảm lắm, cho nên mình hết sức thận trọng...”. Đây là phát ngôn của Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng khi đề cập đến người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái 7 tuổi trong thang máy ở TP HCM.
Với bằng chứng này quá đủ để khởi tố vụ án
Với bằng chứng này quá đủ để khởi tố vụ án

Tin mới nhất, người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4, TP HCM) là ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hữu Linh có quyết định nghỉ hưu vào ngày 1/6/2018. Sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Hữu Linh đã gặp gỡ, xin lỗi và thỏa thuận với gia đình bé gái.

Ông Linh từ Đà Nẵng vào TP HCM thăm con gái đang sinh sống ở chung cư Galaxy 9. Khi thực hiện hành vi trên với bé gái, ông Nguyễn Hữu Linh đã có hơi rượu bia. 

Vụ việc gây bức xúc dư luận từ qua đến nay, nạn nhân là một bé gái, nhiều kênh thông tin đã nêu minh chứng về danh tính người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé, tại sao lại "nhạy cảm"?. Người đàn ông dù vị trí nào thì cũng phải sống và làm việc theo luật pháp và bình đẳng trước pháp luật. Nếu ông ta từng làm cán bộ lãnh đạo thì khi có hành vi tiêu cực càng cần phải thông tin minh bạch, xử lý nghiêm để làm gương, để răn đe chứ?.

Ông Đỗ Mạnh Hùng có hành vi "cưỡng hôn" nữ sinh viên trong thang máy ở Hà Nội chỉ bị phạt 200 ngàn đồng đã khiến dư luận bức xúc, nhiều ý kiến cho rằng nhân phẩm phụ nữ bị coi thường, việc xử phạt không đủ sức răn đe...

Qua hình ảnh clip, hành vi sàm sỡ của người đàn ông với bé gái quá rõ ràng. Sàm sỡ một bé gái 7 tuổi, chưa xác định mức độ vi phạm nhưng chắc chắn trái với chuẩn mực đạo đức. Hành vi ấy nếu do một cựu lãnh đạo trong ngành tố tụng thực hiện thì lại càng đáng lên án, đáng phải xử lý nghiêm khắc.

Công luận đang chờ động thái tiếp theo của cơ quan chức năng, chờ cơ quan chức năng làm những việc phải làm để đảm bảo công bằng cho bé gái. Hy vọng lần này, biện pháp xử lý sẽ thích đáng, lấy lại công bằng cho bé gái và đủ sức răn đe để bảo vệ thân thể và nhân phẩm trẻ em gái nói chung...

Đọc thêm