Vụ Phó hiệu trưởng trường THPT Vân Nội bị tố đánh nữ sinh: Công an huyện Đông Anh nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Trung tá Trần Mạnh Toàn – Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an huyện Đông Anh, vụ việc Phó hiệu trưởng trường THPT Vân Nội bị tố đánh nữ sinh có tính chất rất nhạy cảm, do liên quan đến thầy giáo và học sinh, nên quá trình điều tra cần đặc biệt thận trọng.
Vụ Phó hiệu trưởng trường THPT Vân Nội bị tố đánh nữ sinh: Công an huyện Đông Anh nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chiều 13/6, Trung tá Trần Mạnh Toàn – Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an huyện Đông Anh, cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận nội dung đơn tố cáo của anh T.V.T, bố của cháu T.T.M gửi tới Công an xã Vân Nội.

Theo đó, Công an xã Vân Nội có báo cáo Ban chỉ huy công an huyện về vụ việc. "Đến thời điểm hiện tại vụ việc vẫn đang được hiện cơ quan điều tra huyện Đông Anh tiến hành giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật. Vẫn đang áp dụng các biện pháp điều tra để xác minh xem có hay là không có vụ việc theo nội dung tố giác”, Trung tá Trần Mạnh Toàn nói.

Trao đổi về việc khi Phóng viên có liên hệ với Trường THPT Vân Nội để làm rõ thêm thông tin về sự việc trên, bà Đặng Thị Yến - Hiệu trường trường THPT Vân Nội từ chối gặp cơ quan báo chí với lý do, “Cơ quan Công an yêu cầu nhà trường không cung cấp thông tin cho báo chí trước khi có kết quả điều tra chính thức".

Về phía Công an huyện Đông Anh khẳng định, “Trường THPT Vân Nội là một cơ quan hành chính độc lập, có quyền phát ngôn cho nên việc cung cấp thông tin cho báo chí đó là quyền của họ, cơ quan điều tra không chỉ đạo phải làm theo. Khi thu thập tài liệu và có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định cuối cùng. Nếu vụ việc phức tạp thì giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm soát sẽ thống nhất và đưa ra kết quả, hạn không quá 4 tháng, đó là quy định của pháp luật”.

Công an huyện Đông Anh đã tiếp xúc với một số nhân chứng, thu thập tài liệu. Về phía gia đình bị hại, cơ quan điều tra mới tiếp nhận tài liệu từ người bố, chưa làm việc với 2 nữ sinh, vì gia đình nói sức khỏe các cháu chưa ổn định.

Cũng theo Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đông Anh, vụ việc có yếu tố nhạy cảm, vì liên quan đến thầy giáo và học sinh nên quá trình điều tra càng thận trọng hơn.

“Ban chỉ huy Công an huyện Đông Anh chỉ đạo hết sức quyết liệt, các bộ phận chức năng đều tập trung để điều tra sớm, mong muốn sự việc được sáng tỏ, để định hướng dư luận. Đối với vụ việc này, các trường hợp có sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật đến đó”, Trung tá Trần Mạnh Toàn nhấn mạnh.

Trở lại nội dung sự việc, theo phản ánh của anh T.V.T, khoảng 17h20 ngày 20/5/2022, con anh là T.T.M (sinh năm 2005, học sinh Trường THPT Bắc Thăng Long) đang trên đường từ nhà bạn về nhà.

Khi đến Viên Nội, xã Vân Nội, M thấy em họ là T.N.A (học sinh Trường THPT Vân Nội) đang bị một nhóm học sinh khác "bắt nạt" nên M xuống can ngăn. Tuy nhiên nhóm học sinh kia vẫn tiếp tục xô xát học sinh A. Lúc này, một số bạn của M và A cũng vừa đi đến, vào can ngăn. Trong khi 2 nhóm xô xát, bất ngờ có một người đàn ông đi ô tô đến.

Cũng theo anh T, người đàn ông xuống xe và tát vào mặt M, làm rơi vỡ cả kính mắt của nữ sinh. Người đàn ông giật tóc, túm cổ áo và đánh M.

Hai nữ sinh bị đánh bầm tím tay chân

Hai nữ sinh bị đánh bầm tím tay chân

"Hôm đó có nhiều người chứng kiến sự việc người đàn ông đi ô tô và đánh con tôi chính là ông N.H.S, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vân Nội. Do lúc người đàn ông này đánh các cháu nhưng không đeo khẩu trang nên mọi người nhận ra được danh tính. Trong lúc đánh M và A, ông ta còn nói rằng “Mày có biết tao là ai không. Tao là Hiệu phó Trường THPT Vân Nội”, vị phụ huynh này phản ánh.

Anh T cho biết thêm, "ngay lúc xảy ra vụ việc, một số người đi đường đã khuyên can người đàn ông kia đừng hành hung các em nữa, nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại. Chỉ khi có người gọi điện thoại báo cho phụ huynh các em đến thì người đàn ông này mới lên xe ô tô rời đi".

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm