Vừa ra tù lại lĩnh án 17 năm vì mang 1 bánh heroin trong túi áo

(PLO) - Vừa ra tù vì mua bán trái phép chất ma túy, Hồ Đức Thiện vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp tục dấn thân vào ma túy.
Bị cáo Hồ Đức Thiện tại tòa
Bị cáo Hồ Đức Thiện tại tòa

Ngày 9/8, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hồ Đức Thiện (SN 1984, trú tại TP Vinh, Nghệ An) mức án 17 năm tù giam về tội  vận chuyển trái phép chất ma túy.  

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h20 ngày 31/12/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Nghệ An phát hiện bắt giữ Hồ Đức Thiện khi đang mang theo một lượng lớn ma túy tại khu đô thị Vinh Tân (phường Vinh Tân, TP.Vinh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên hành lý Thiện mang theo 1 bánh heroin trọng lượng 352,2g trong túi áo. Theo lời khai của Thiện thì hắn được người bạn tên là Nguyễn Tuấn Anh nhờ đi lấy giúp từ một người khác, trong khi đang mang ma túy về phòng thì bị cảnh sát phát hiện bắt giữ. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hồ Đức Thiện khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Được biết, năm 2013, Hồ Đức Thiện bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX xem xét các tình tiết đã tuyên phạt Hồ Đức Thiện 17 năm tù. Riêng đối tượng Nguyễn Tuấn Anh trong lời khai của Hồ Đức Thiện hiện không có mặt tại địa phương, CQĐT đang tiếp tục xác minh khi có đủ cơ sở sẽ đưa đối tượng ra xét xử trong vụ án khác.

Đọc thêm