Honda Việt Nam tặng thưởng xe máy cho các thành viên của 2 Đội tuyển bóng đá

(PLVN) -Tối qua, 11/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã  trao tặng phần thưởng là 29 xe Honda LEAD và 29 xe Honda WINNER cho các thành viên Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam và Đội tuyển U-22 Việt Nam.
Mỗi thành viên của Đội tuyển U-22 Việt Nam được tặng 01 xe máy Honda WINNER X,
Mỗi thành viên của Đội tuyển U-22 Việt Nam được tặng 01 xe máy Honda WINNER X,

Theo đó, mỗi thành viên của Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam được tặng 01 xe máy Honda LEAD và mỗi thành viên của Đội tuyển U-22 Việt Nam được tặng 01 xe máy Honda WINNER X, tổng giá trị phần thưởng trên 3 tỷ đồng. 

Ngưỡng mộ và tự hào với chiến thắng vang dội của cả hai Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam và Đội tuyển U-22 Việt Nam, thông qua những phần thưởng này, HVN mong muốn nêu cao tinh thần chiến đấu, tinh thần  “lãnh đạo” - LEAD của các cầu thủ nữ, và hình ảnh về những chàng “thủ lĩnh” chinh phục “đỉnh cao” mới của các cầu thủ nam, là “người chiến thắng” – WINNER X trên các đấu trường quốc tế. 

Mỗi thành viên của Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam được tặng 01 xe máy Honda LEAD
Mỗi thành viên của Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam được tặng 01 xe máy Honda LEAD 

Phần thưởng không chỉ là món quà ý nghĩa về vật chất, hỗ trợ thiết thực cho đời sống của các thành viên đội tuyển trong việc di chuyển hằng ngày mà còn mang đến giá trị tinh thần to lớn, là nguồn cổ vũ, động viên để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực và vươn xa hơn trên những đỉnh vinh quang mới.

Trên hết, phần thưởng thể hiện cam kết của HVN trong việc đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cầu thủ, chia sẻ giấc mơ cùng người dân Việt Nam để chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. 

Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo mà Honda toàn cầu và Honda Việt Nam đã, đang và tiếp tục theo đuổi cũng như mong muốn truyền tải sâu rộng trong cộng đồng, với khẩu hiệu “The Power of Dreams” - Sức mạnh của những Ước mơ.

Ông Keisuke Tsuruzono – Tổng Giám đốc HVN chia sẻ: “Là một công dân của Việt Nam, chúng tôi tự hào với chiến thắng vang dội của các cầu thủ. Chúng tôi thấy rõ được những nỗ lực và quyết tâm không mệt mỏi của các chàng trai và cô gái Việt Nam. Các bạn đã thực sự là những người hùng trên sân và trong lòng các cổ động viên. Giấc mơ Vàng của các bạn đã thành sự thật. Vậy nên hãy cứ mơ giấc mơ lớn, những đỉnh vinh quang tiếp theo đang vẫy gọi. HVN sẽ luôn sát cánh trên con đường thực hiện giấc mơ ấy..”

Tổng Giám đốc HVN cũng bày tỏ phần thưởng mà HVN tặng 2 đội tuyển chỉ là món quà nhỏ bé, nhưng hy vọng các thành viên đội tuyển đón nhận được tình cảm và sự trân trọng của Honda dành cho không chỉ riêng đội tuyển mà còn tất cả người dân Việt Nam. “Điều này thể hiện trong việc HVN trở thành Nhà tài trợ chính của các đội tuyển Quốc gia Việt Nam từ tháng 4/2019. Chúng tôi tin tưởng không chỉ HVN mà cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội sẽ chung tay cho sự phát triển chung của nền bóng đá Việt Nam”.  

Trước đó, vào tháng 4/2019, HVN và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo chính thức công bố HVN trở thành nhà tài trợ chính cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam A, Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam và Đội tuyển U-22 Việt Nam kể từ ngày 01/4/2019.

 “Ở Honda, chúng tôi tin tưởng vào Ước mơ. Ước mơ mang lại niềm vui cho mọi người. Nụ cười trên gương mặt mọi người mang đến cho chúng tôi niềm đam mê và sự dũng cảm để đón nhận thử thách mới”, đó chính là thông điệp của khẩu hiệu “Sức mạnh của những Ước mơ”, là tôn chỉ hoạt động mà HVN luôn theo đuổi. HVN hy vọng sẽ cùng người dân Việt Nam nói chung và Liên đoàn Bóng đá nói riêng biến ước mơ chung về một nền bóng đá Việt Nam phát triển, xứng tầm khu vực và vươn tới đẳng cấp thế giới trở thành hiện thực…”- Ông Keisuke Tsuruzono chia sẻ.