Xử lý ô nhiễm lò vôi tại Uông Bí: Thành phố sốt sắng, phường thờ ơ?

(PLO) - Từ nhiều năm qua, người dân phường Phương Nam, TP Uông Bí phải sống chung với ô nhiễm khói bụi, khí thải từ các lò nung vôi, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương nhưng sự việc vẫn… “dậm chân tại chỗ”.
Khu lò vôi gây ô nhiễm thuộc phường Phương Nam, TP Uông Bí
Khu lò vôi gây ô nhiễm thuộc phường Phương Nam, TP Uông Bí

Dân kêu trời vì ô nhiễm

Hiện trên địa bàn TP Uông Bí có 41 cơ sở sản xuất vôi, chủ yếu là lò thủ công liên hoàn. Trong đó, phường Phương Nam có 37 cơ sở. Theo quan sát của PV, toàn bộ nhà cửa, cây cối tại khu vực này đều bị bao bọc bởi một lớp bụi dày đặc; các ngôi nhà luôn trong trạng thái cửa đóng then cài. Nhiều hộ dân đã phải chuyển đi nơi khác vì không chịu được khói bụi, những hộ còn lại đành phải “sống chung với lũ”, bệnh tật cũng vì thế mà phát sinh. 

Cách Trường Tiểu học Phương Nam C khoảng hơn 200m là gần chục lò vôi ngày đêm nhả khói mù mịt. Cô Đinh Thị Minh Toan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Nam C cho biết: “Mỗi khi các lò vôi hoạt động rầm rộ, cả cô và trò phải đóng cửa kín ngồi trong phòng, hoạt động ngoài trời vì thế bị hạn chế nhiều. Các cháu thường xuyên kêu khó thở. Bàn ghế nhà trường ngày nào cũng phải vệ sinh, nếu không sẽ bị bao phủ một lớp bụi màu trắng.

Thương con, thương trò, cả nhà trường và phụ huynh đã nhiều lần kiến nghị lên Đảng ủy phường, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nhưng sự việc không mấy cải thiện, hàng ngày giáo viên và học sinh vẫn phải hít khói bụi của các lò vôi nhả ra”. 

Tình trạng gần 40 lò vôi trên địa bàn phường Phương Nam ngày đêm “nhả độc” không chỉ làm đời sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn, việc học tập của gần 300 học sinh Trường Tiểu học Phương Nam C bị ảnh hưởng mà việc kinh doanh buôn bán của người dân nơi đây cũng bị ngưng trệ. Anh H.A.T, chủ một nhà nghỉ rầu rĩ cho biết: “Khói bụi lò vôi khiến tất cả phòng ốc quanh năm bám bụi, không khí ngột ngạt nên khách vào đây cũng ít”. 

Hầu hết các lò vôi trên địa bàn đều hoạt động theo mô hình thủ công, hạ tầng kĩ thuật và công nghệ lạc hậu, không đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Công nhân lao động thời vụ, không được trang bị kiến thức cũng như bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật.

Chính quyền sở tại thờ ơ, buông lỏng quản lý?

Để giải quyết triệt để các kiến nghị của nhân dân, ngày 22/12/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi bằng lò nung gián đoạn và lò thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh. 

Đến ngày 05/01/2016, UBND TP Uông Bí ban hành Công văn số 06/UBND giao UBND phường Phương Nam tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đảm bảo môi trường đối với các cơ sở sản xuất vôi trên địa bàn. Nội dung công văn chỉ rõ, nếu phát hiện vi phạm, UBND phường Phương Nam phải đình chỉ hoạt động sản xuất của các lò vôi và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục mới tiếp tục được hoạt động.

Theo chỉ đạo, UBND phường Phương Nam phải báo cáo kết quả kiểm tra về UBND TP Uông Bí trước ngày 20/1/2016. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ông Ngô Quốc Tuấn, Trưởng phòng LĐ- TB&XH TP Uông Bí cho biết UBND phường Phương Nam vẫn chưa có báo cáo cụ thể!

Trước thực trạng các lò vôi thủ công vẫn ngày đêm hoạt động làm ô nhiễm môi trường, dư luận hoài nghi cho rằng trái ngược sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Quảng Ninh, phải chăng UBND phường Phương Nam đang thờ ơ, buông lỏng quản lý về hoạt động của các lò vôi trên địa bàn, “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên để mặc cho người dân và các cháu học sinh nhỏ phải gánh chịu hậu quả. 

Đọc thêm