TP Hải Dương: Kênh ô nhiễm chờ ngày được “thay áo”

(PLO) - Người dân sống dọc theo con kênh T2 thuộc phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang phải sống trong tình trạng nguồn nước của con kênh này ô nhiễm nghiêm trọng
Con kênh T2 ô nhiễm.
Con kênh T2 ô nhiễm.
Theo phản ánh của người dân, dòng kênh T2 trước kia rất sạch, nước có thể dùng cho sinh hoạt nhưng giờ thì đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do nước thải sinh hoạt của người dân, của một số nhà máy, công ty ở trung tâm thành phố đổ ra gây mùi hôi thối.
Dọc theo con kênh ở đường Nhữ Đình Huệ, phường Tân Bình, rác sinh hoạt các loại được người dân xả ra, nổi lềnh bềnh. Hai bờ kênh ngổn ngang những bao rác, vật liệu xây dựng chất cao ngất,  chỉ cần đẩy nhẹ là rơi xuống kênh.
Ông Nguyễn Tiến Linh, một người dân sống sát bờ kênh nói: “Các hộ dân ở mặt đường, giáp con kênh phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng tôi không dám mở cửa, trẻ nhỏ trong nhà thì cho  “sơ tán” đi nơi khác chứ ở nhà thì chỉ hít mùi thối suốt ngày”. 
Còn anh Nguyễn Thế Hưng thì cho biết: “Những ngày hè nắng nóng, nguồn nước kênh cạn, mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi. Mùa mưa thì rác bẩn tràn vào ngập cả nhà,  con kênh trở thành cái ổ cho ruồi muỗi sinh sôi phát triển gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người”. 
Cũng theo phản ánh, hiện có 27 hộ gia đình đang “mắc kẹt” bởi kênh ô nhiễm. Chỉ trong vòng 2 năm 2013-2014, những hộ này phải chứng kiến 5 người mắc bệnh ung thư.
Ông Vũ Quang Bình, trưởng khu 12, phường Tân Bình cho biết: “Cả khu có hơn 100 hộ gia đình, nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là 27 hộ sống giáp bờ kênh. Mức độ ô nhiễm của con kênh T2 ngày càng trầm trọng, điển hình như trận mưa tháng 6 và tháng 9 vừa qua, cả khu ngập trong “biển” rác, nước thải. Trạm bơm cũ kỹ, có từ những năm 1980 đã không thể tiêu nước kịp”.
Những hộ dân ở hai bên con kênh đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên chính quyền và phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay họ vẫn phải chờ đợi cơ quan chức năng “giải cứu”.

Đọc thêm