Yên Bái phục dựng lễ hội cầu mùa của người Dao

(PLVN) - Người Dao tin rằng Lễ hội cầu mùa sẽ mời 12 vị thần cai quản các tháng trong năm về hưởng lộc và phù hộ độ trì cho mùa màng tươi tốt, nhà nhà mạnh khỏe, ấm no.

Sáng 26/10, huyện Yên Bình - Yên Bái tổ chức phục dựng Lễ hội cầu mùa (12 con giáp) của đồng bào dân tộc Dao tại sân vận động xã Yên Thành.

Lễ cầu mùa gắn liền với bản sắc của người Dao tại Yên Bái. Ảnh: YTV.

Lễ hội cầu mùa của dân tộc Dao có ý nghĩa mời 12 vị thần cai quản các tháng trong năm hay còn gọi là 12 con giáp gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu ,Tuất, Hợi ứng với 12 tháng trong năm về hưởng lộc và phù hộ độ trì cho mùa màng tươi tốt, nhà nhà mạnh khỏe, ấm no hạnh phúc.

Theo đó, mỗi con giáp được người trong làng làm tượng trưng bằng đồ mã. Lễ vật là một mâm cúng với đèn, vàng, hương, trầu cau, rượu, gà, lợn, tùy theo điều kiện của từng gia đình.

Vào nghi lễ cúng cầu mùa, thầy cúng là người được dân làng tín nhiệm nhất sẽ chủ trì và xin âm dương xem các thần linh đã thuận chưa. Nếu đã thuận thì thầy cúng sẽ làm lễ khấn.

Tiếp theo là sự xuất hiện của 12 con giáp nhảy múa theo tiếng nhạc và theo thứ tự của tự nhiên. Sau đó, thầy cúng cắt 4 đuôi cờ 4 màu hoá vàng cho vào nước thánh rồi cho 12 con giáp thụ hưởng các sản vật của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và tiễn 12 con giáp về miếu thờ để coi sóc mùa màng theo từng tháng.

Khi kết thúc các thủ tục phần lễ, dân làng bắt đầu nhảy múa reo hò vì đã được các thần linh che chở, hứa hẹn một năm no đủ, hạnh phúc.

Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Bình cho biết, để bảo tồn, phục dựng Lễ hội cầu mùa được diễn ra đúng theo nghi thức truyền thống, huyện đã phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương pháp, kỹ năng bảo tồn Lễ hội cầu mùa (12 con giáp) dân tộc Dao, xã Yên Thành cho trên 80 nghệ nhân và nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch UBND xã Yên Thành (Yên Bình - Yên Bái) thông tin, đây là năm đầu tiên huyện tổ chức phục dựng lễ hội cầu mùa của người Dao. Buổi lễ phục dựng đã diễn ra trang trọng và ý nghĩa, tạo tiền để địa phương bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, người dân phấn khởi và tự hào về bản sắc của mình.

Đọc thêm