Yên Khánh (Ninh Bình): “Ăn chặn” tiền hỗ trợ người nghèo?

(PLO) - Báo PLVN nhận được đơn của ông Bùi Anh Tuấn (xóm Đông, thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) phản ánh cán bộ xã “ăn chặn” tiền chính sách hỗ trợ người nghèo. Dù ông đã liên tiếp gửi đơn tới các cơ quan chức năng nhưng vụ việc chưa được giải quyết. 

Ông Tuấn nêu: Năm 2013, 2014 khi có quyết định của Chính phủ về việc tạo điều kiện hỗ trợ tiền và gạo cho các hộ chính sách là hộ nghèo và cận nghèo thì ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hải trực tiếp đứng ra cấp phát cho người dân. Không hiểu sao các hộ lại không được nhận 500 nghìn đồng và 15kg gạo/khẩu theo quy định?
Vì vậy, tháng 3/2014 ông Tuấn đã có đơn gửi tới các cơ quan chức năng. UBND tỉnh Ninh Bình có công văn chỉ đạo UBND huyện Yên Khánh kiểm tra làm rõ. “Đến tháng 4/2014, UBND xã đã ngỏ ý xin tôi tạo điều kiện rút đơn khiếu nại không gửi lên các cấp nữa. Khi đó, tôi cũng đề nghị UBND xã cam kết sẽ bồi thường gạo cấp đủ cho các hộ thì tôi sẽ rút đơn. Nhưng cho đến thời gian này, UBND xã Khánh Hải vẫn chưa thực hiện cam kết theo đúng đề nghị của tôi”, ông Tuấn cho biết.
Không dừng lại ở đó, khi Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vay vốn cho các hộ nghèo và cận nghèo với lãi suất thấp để phát triển kinh tế thì UBND xã không thực hiện đúng nguồn vay. Các hộ cận nghèo nhiều lần đăng ký nhưng vẫn không được vay vốn. “Theo tôi được biết, UBND xã đã tự ý cho các hộ không thuộc diện chính sách được vay, cho vay không đúng đối tượng và không triển khai họp như quyết định của Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, UBND xã Khánh Hải còn buông lỏng quản lý đất đai để một số hộ dân xây nhà ở kiên cố trên đất 313 và trang trại chăn nuôi; để ông Nguyễn Văn Tòng (xóm Trung B, thôn Nhuận Hải) lấn chiếm kênh cấp 4 thuộc đất 313 chân mạ và ruộng của 9 hộ dân với diện tích hơn 100m2”, ông Tuấn phản ánh.
Ông Tuấn cho biết thêm, ngày 24/9/2015 ông đến Phòng tiếp dân của UBND huyện Yên Khánh, ở đây ông Nguyễn Hồng Tư ( cán bộ tiếp dân) không nhận đơn và còn đuổi ông ra ngoài…
 Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Tư - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Khánh cho hay: “Về nội dung phản ánh của ông Tuấn mới đây, chúng tôi giao cho Thanh tra huyện điều tra và xem xét. Khi nào có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ có văn bản cụ thể thông báo tới báo chí và các bên liên quan”.
Trước phản ánh của ông Tuấn, Báo PLVN đề nghị lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh sớm chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có). 

Đọc thêm