4 người dựng cột viễn thông bị điện giật tử vong ngoài đồng

(PLO) - Chiều ngày 26/10, một tốp người dựng cột kéo cáp viễn thông bất ngờ bị điện từ đường dây 35KV phóng xuống khiến 4 người tử vong tại chỗ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Chiều ngày 26/10,  ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc điện giật 4 người dựng cột viễn thông tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một nhóm người ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chở vật liệu đến cánh đồng lúa giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) để dựng cột điện viễn thông. Vào khoảng 16h30, đường dây điện 35 KV chạy phía trên bất ngờ phóng điện xuống kiến cả 4 người tử vong.

Những người đứng gần cột điện đang dựng phát hiện sự việc đã trình báo chính quyền và ngành chức năng để xử lý. Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. 

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, các nạn nhân trong vụ việc là người dân xã xã Cẩm Hưng, danh tính gồm: anh Phạm Văn Tình và em trai là anh Phạm Văn Lành, anh Nguyễn Trọng Ngoãn và anh Nguyễn Văn Cường.

Tại hiện trường, nhóm người này đang thi công đào hố dựng cột viễn thông dưới đường điện 35KV. Phía điện lực đã cắt điện để xử lý sự việc, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Theo cán bộ Phòng Thanh tra An toàn lao động Cty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, các nạn nhân trong vụ việc đang thi công dựng cột để kéo cáp quang. Đơn vị thi công không thông báo với phía điện lực để khảo sát cắt điện mà tự ý thi công nên dẫn đến sự việc đau lòng.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 17h ngày 26/6, một nhóm 7 người dân đang thi công cột điện viễn thông cho Viettel tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bất ngờ bị điện từ đường dây điện 35 Kv phóng xuống. Hậu quả, 4 người bị điện giật tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, trong đó hai người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong 4 người bị tử vong có anh Trương Minh Tuấn, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn, 3 người khác là anh em họ hàng đều sống trong xã Hạ Sơn. 

Vụ việc được cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Đọc thêm