Thi thể cụ ông nổi giữa hồ

(PLO) - Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, một số người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi chết dưới hồ thủy lợi Khe Sanh (thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Khu vực nơi phát hiện thi thể cụ ông.
Khu vực nơi phát hiện thi thể cụ ông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 9/9, trong quá trình đi tập thể dục quanh khu vực bờ hồ Khe Sanh, một nhóm người dân địa phương đã phát hiện thi thể một người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi. 
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ Công an huyện Hướng Hóa tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn Pừng (SN 1946, trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).
Theo lời kể của thân nhân nạn nhân, ông Pừng vốn có bệnh lý về tim mạch. Khoảng 4h cùng ngày, ông Pừng mang dụng cụ đi đánh bắt cá và mãi không thấy trở về. Sau đó, gia đình nhận được tin báo là người thân của mình đã chết tại cầu Khe Sanh.
Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng. 

Đọc thêm