Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển

(PLO) - Thuyền bị lật trong lúc ra khơi đánh cá khiến một người đàn ông mất tích trên biển. Sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân đã phát hiện thi thể của nạn nhân cách hiện trường khoảng 1km.
Người nhà nạn nhân cầu nguyện nơi nạn nhân mất tích. Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp.
Người nhà nạn nhân cầu nguyện nơi nạn nhân mất tích. Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp.

Ngày 21/10, ông Nguyễn Duy Huy – Chủ tịch UBND xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Văn Thắng – ngư dân mất tích trong vụ lật thuyền trên biển.

Trước đó, như Báo PLVN thông tin, vào khoảng 7h30 ngày 19/10, ngư dân Lê Văn Thắng, cùng 2 bạn thuyền khác là Nguyễn Xuân Hải và Trương Mạnh Hoàng đều trú tại thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) chèo thuyền ra biển đánh cá.

Trong lúc đang thả lưới cách bờ khoảng 100m do sóng to, biển động, thuyền bị lật khiến cả 3 rơi xuống biển. Sau đó, anh Nguyễn Xuân Hải và Trương Mạnh Hoàng bơi được vào bờ, còn anh Lê Văn Thắng bị sóng biển cuốn trôi và mất tích.

Đến ngày 21/10, người dân đã tìm thấy thi thể của anh Thắng tấp vào bờ biển, cách hiện trường gặp nạn khoảng 1km.

Đọc thêm