Sắc màu đêm hội “Đắm say miền quê Thanh Toàn”

(PLO) - Tối 20/10, tại khu cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn (xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, TT- Huế) đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắm say miền quê Thanh Toàn”. Về tham đêm hội có ông Nguyễn Dung- Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp, lữ hành trên địa bàn tỉnh.
Cầu ngói Thanh Toàn được bà Trần Thị Đạo (cháu 6 đời của một trong 12 vị khai canh của làng) cho xây dựng năm 1776 dưới thời vua Lê Hiển Tông
Cầu ngói Thanh Toàn được bà Trần Thị Đạo (cháu 6 đời của một trong 12 vị khai canh của làng) cho xây dựng năm 1776 dưới thời vua Lê Hiển Tông

Đến với đêm hội “Đắm say miền quê Thanh Toàn”, người dân và du khách được đắm mình trong bầu không khí rộn ràng của những làn điệu truyền thống như: hát chầu văn, hò giã gạo, chương trình trình diễn những bộ trang phục áo đẹp mắt. Bên cạnh đó là hàng trăm chiếc hoa đăng được thả xuống kênh nguyện cầu bình an.

Tiết mục biểu diễn trang phục áo dài truyền thống
Tiết mục biểu diễn trang phục áo dài truyền thống 

Đêm hội nhằm xây dựng thương hiệu lịch sử cầu ngói Thanh Toàn, kết nối các hoạt động du lịch, doanh nhân doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị lữ hành hình thành tour tuyến du lịch, tạo sân chơi cho cộng đồng dân cư địa phương tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch tiến tới hình thành khu du lịch làng xưa chuẩn mực và thu hút du khách đến với khu di tích.

Đây cũng là dịp để người dân sinh sống nơi đây thể hiện tấm lòng ngưỡng vọng tiền nhân - bà Trần Thị Đạo một người phụ nữ chung thủy với quê hương. Bà tuy chỉ là một người phụ nữ thôn quê bình dị nhưng thương người dân trong vùng, đã xây nên chiếc cầu ngói Thanh Toàn để người dân giao thương làm ăn. 

Hàng trăm chiếc hoa đăng nguyện cầu bình an

Hàng trăm chiếc hoa đăng nguyện cầu bình an

Đêm hội còn là dịp giới thiệu đến du khách và cộng đồng vẻ đẹp văn hoá và tiềm năng du lịch của ngôi làng cổ Thuỷ Thanh.

Đọc thêm