Điều vụ nổ tại trường mầm non

(PLO) -Theo cơ quan công an Trung Quốc, đã sơ bộ xác định vụ nổ xảy ra tại trường mầm non “Sáng Tạo” thuộc huyện Phong Huyện, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 15/6 là vụ án hình sự và đã xác định ít nhất một nghi can.
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Báo chí Trung Quốc đưa tin, vụ nổ xảy ra tại trường mầm non ở huyện Phong Huyện, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã làm ít nhất 7 người chết và 59 người bị thương. 

Văn phòng khẩn cấp thành phố Từ Châu cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 16 giờ 50 tại cổng trường khi các cháu nhỏ đang tan học. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người lớn và trẻ em nằm la liệt dưới đất, một số người bị chảy máu.

Nhiều xe cứu thương và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Các quan chức địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. 

Qua điều tra tại hiện trường,  thu thập thông tin và nghiên cứu các nguồn tư liệu, hồ sơ hữu quan, cơ quan công an Trung Quốc đã sơ bộ xác định vụ nổ xảy ra tại trường mầm non “Sáng Tạo” là vụ án hình sự và đã xác định ít nhất một nghi can.

Theo đó, ngày 16/6, cơ quan công an sở tại đã cơ bản khoanh vùng được kẻ tình nghi và đang tập trung điều tra vụ án. Chính quyền địa phương hiện cũng đang dốc sức vào công tác cứu chữa người bị thương, làm tốt công tác khắc phục, xử lý hậu quả trên tinh thần trách nhiệm, công khai minh bạch, và kịp thời thông báo tình hình mới nhất đến báo giới và người dân.

Hình ảnh lan truyền trên các trang mạng Trung Quốc được cho là hiện trường vụ nổ tại trường mầm non ở Từ Châu.
Hình ảnh lan truyền trên các trang mạng Trung Quốc được cho là hiện trường vụ nổ tại trường mầm non ở Từ Châu.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời một số nhân chứng cho biết có thể một bình gas mini của một quầy bán đồ ăn rong trên đường phố gần công trường đã phát nổ và gây hậu quả thảm khốc.

Theo trang trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều người cho rằng việc những người bán đồ ăn nhanh, quà vặt trên đường phố sử dụng bình gas nhỏ cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.Hiện chính quyền Trung Quốc đang xúc tiến điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Tờ Legal Daily dẫn lời ông Zhou Tiegen, lãnh đạo thành phố Từ Châu cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, tại thời điểm xảy ra vụ nổ, trường mẫu giáo Chuangxin chưa tan học. Không có học sinh và giáo viên nào của trường mẫu giáo là nạn nhân của vụ nổ”.

Còn theo nguồn tin từ bệnh viện ở Từ Châu nơi các nạn nhân đang được điều trị, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ là phụ huynh hoặc ông bà của các học sinh tới đón các em nhỏ tan học. 

Vụ nổ trên đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 65 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng. Đài truyền hình CCTV dẫn lời một nạn nhân cho biết cổng trường mầm non khi đó đã được mở để các bé ra về, nhưng rất may vào thời điểm đó các lớp chưa tan học, nên không có giáo viên và học sinh trong số nạn nhân.

Được biết hồi đầu tháng, một vụ nổ lớn khác cũng xảy ra tại nhà máy hóa dầu làm rung chuyển khu vực phía đông của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra kèm theo đó là những đám cháy lớn bùng phát bao trùm toàn bộ Công ty hóa dầu Lâm Nghi Kim Dự tại khu phát triển kinh tế Lâm Nghi Lâm Cảng thuộc tỉnh Sơn Đông.

Hồi tháng 8/2015 tại thành phố Thiên Tân đã xảy ra một vụ nổ kép khiến khoảng 160 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, thiệt  hại về tài sản lên đến hàng tỷ USD./.