Ấn Độ mua 464 xe tăng 'Mãnh hổ' trị giá gần 2 tỉ USD của Nga

(PLVN) - Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý mua 464 xe tăng chiến đấu T-90MS của Nga với tổng số tiền là 1,93 tỷ USD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ The Moscow Times, tờ tạp chí tình báo và quốc phòng Jane’s dẫn các nguồn tin cho biết, vào đầu tháng 4, Ủy ban An ninh thuộc Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 464 xe tăng T-90MS của Nga.

Theo các nguồn tin này, Bộ quốc phòng Ấn Độ và nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport sẽ ký hợp đồng mua bán trị giá 1,93 tỷ USD này trong vài tháng tới.

Xe tăng T-90 MS được quân đội Nga ví như “Mãnh hổ” trên chiến trường và là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90.  

Dòng xe tăng nâng cấp được trang bị động cơ mạnh mẽ, lưới bảo vệ tăng cường và một súng máy trang bị gắn trên tháp pháo.

Theo truyền thông Nga, Ấn Độ là nước mua thiết bị quân sự lớn nhất của Nga. Giao dịch mua bán mới nhất giữa 2 nước là thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa không đối không S-400 của Nga trị giá 5 tỷ USD được ký vào mùa thu năm ngoái. 

Hai nước cũng đã ký 8 thỏa thuận trong các lĩnh vực không gian, năng lượng hạt nhân và đường sắt vào tháng 10/2018.