Thủ tướng Nhật Bản Abe sắp gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

(PLVN) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (28/1) cam kết sẽ phá vỡ “vỏ bọc của sự không tin tưởng lẫn nhau” giữa Nhật Bản với Triều Tiên Bằng cách gặp gỡ trực tiếp nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un  à khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai đối thủ lịch sử.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ở giữa).
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ở giữa).

Theo AFP, phát biểu trên được Thủ tướng Nhật Bản đưa ra trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội của Nhật Bản.

“Tôi sẽ hành động quyết liệt để nắm bắt mọi cơ hội nhằm phá vỏ bọc không tin tưởng lẫn nhau giữa 2 nước. Bản thân tôi sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Kim Jong-un để giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa cũng như vấn đề bắt cóc người Nhật”, ông Abe tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Abe không đưa ra thời gian biểu cụ thể cho cuộc gặp có thể giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh các bên đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối tháng tới.

“Tôi sẽ nhắm đến việc bình thường hóa quan hệ bằng cách dẹp bỏ quá khứ không may mắn lại”, ông Abe nói.

Thông điệp mang tính chất hòa giải này của Thủ tướng Nhật Bản khác hẳn với tuyên bố năm ngoái, khi ông Abe cũng trong bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội tương tự đã đưa ra cách tiếp cận cứng rắn, trong đó cam kết sẽ buộc Triều Tiên thay đổi các chính sách của nước này, đồng thời miêu tả chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp và nguy hiểm chưa có tiền lệ.

Cho đến nay, Triều Tiên chưa đưa ra phát biểu công khai nào cho thấy sẵn sàng gặp ông Abe.

Trong phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, ông Shinzo Abe cũng cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sang một kỷ nguyên mới.

“Tôi sẽ mạnh mẽ thúc đẩy họat động ngoại giao với các nước láng giềng để hướng tới một kỷ nguyên mới, nhằm đưa khu vực Đông Bắc Á thực sự trở thành vùng đất hòa bình và thịnh vượng”, ông nói. 

Theo Thủ tướng Nhật Bản, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã hoàn toàn trở lại con đường bình thường sau khi ông có chuyến thăm Trung Quốc hồi năm ngoái. Trong 2010 năm 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản.

Cùng với đó, Thủ tướng Nhật Bản ngày 28/1 cũng cam kết ngân sách kỷ lục 64 tỉ yen nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng ở nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.