​Giá rau xanh tăng đột biến – nông dân trồng rau phấn khởi được mùa

(PLO) - Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá rau xanh nhiều loại tăng gấp 2 lần so với tuần trước.
 Thu hoạch rau ở vườn rau Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Thu hoạch rau ở vườn rau Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Mấy ngày gần đây, thời tiết miền Bắc tiêu biểu là Hà Nội gió mùa lạnh buốt, mưa phùn một số nơi, khiến nhiều người e ngại việc ra khỏi nhà. Tuy nhiên, người nông dân trồng rau lại phấn khởi vì được mùa, rau tăng giá, dễ tiêu thụ hơn so với tuần trước.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 62 tuổi, ở Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết: “Thời tiết rét đậm, rau không dễ bị hư hỏng, giá cải chíp thường ngày bán 4000đồng/kg thì nay bán 6000đồng – 8000đồng/kg, Súp lơ bán bình thường chỉ 7000 - 8000đồng/cái nay bán 10.000 – 15.000đồng/cái, cải canh giá đổ buôn là 45.000đồng/ cân, giá rau xanh tăng 1,5 – 2 lần so với 2 tuần trước.”

Theo khảo sát của phóng viên ở một số vườn rau tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, sản lượng rau năm nay được mùa hơn năm ngoái.
Theo khảo sát của phóng viên ở một số vườn rau tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, sản lượng rau năm nay được mùa hơn năm ngoái.

“Trồng rau năm nay nhìn chung thuận lợi, dễ bán hơn năm ngoái một sào rau xanh có thể trồng kết hợp giữa rau ngắn ngày và rau dài ngày, ngắn ngài là rau cải canh. 1 sào cải canh trồng 1 tháng có thể thu về khoảng 4 triệu đồng. Kết hợp trồng Súp lơ bên trong, Súp lơ là rau dài ngày 1 vụ kéo dài khoảng 3 tháng, như vậy vừa thu hoạch rau cải xong thì có chỗ cho Súp lơ, năng suất sẽ cao hơn.”- bà Đào Thị Thời, 52 tuổi, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội có chia sẻ.

Theo khảo sát của phóng viên ở một số vườn rau tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, sản lượng rau năm nay được mùa hơn năm ngoái, vẫn là một số loại rau quen thuộc như: cải chip, cải canh, su hào, bắp cải, lơ, rau diếp,… trung bình mỗi sào rau xanh thu hoạch được 4 – 6 triệu đồng, tăng so với năm ngoái từ 20 – 30 %.

Chị Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương bán rau, chuyên đổ buôn tại Chợ Yên – chợ đầu mối buôn bán rau của Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội cho biết: “Tất cả các loại rau xanh trong một vài ngày gần đây đều tăng giá mạnh do thời tiết rét mướt, rau chậm lớn, tuy nhiên rau xanh tiêu thụ đều được giá, người trồng rau và buôn rau vô cùng phấn khởi.”

 

Để đảm bảo rau xanh cung cấp đủ trước và trong Tết, bên cạnh việc thu hoạch người dân còn cấy thêm nhiều ruộng mới.

Xã Tiền Phong, thuộc huyện Mê Linh, nằm ở ngoại thành Hà Nội chuyên về trồng rau xanh, sạch và hoa tươi cung cấp cho thủ đô và một số nơi lân cận. Nơi đây có truyền thống lâu đời về nghề cung ứng rau xanh và hoa mỗi dịp tết đến, xuân về. So với năm trước, rau xanh năm nay tăng gấp 1,5 – 2 lần, người dân nhận định là dễ trồng, dễ bán đặc biệt có thể xen canh, tăng vụ. Trung bình mỗi vụ rau xanh thu hoạch được mùa thì sẽ được 6 triệu – 8 triệu/ sào.