Phát hiện động vật hoang dã và gỗ quý trên xe khách

(PLVN) - Xe khách biển số Lào vừa bị lực lượng chức năng phát hiện chở theo 1 cá thể tê tê, 17 cá thể rùa, 38 khúc gỗ nghi là gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ.
Số cá thể động vật hoang dã quý hiếm thu giữ được trên xe khách
Số cá thể động vật hoang dã quý hiếm thu giữ được trên xe khách

Ngày 25/4, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô khách vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm và gỗ quý trái phép qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trước đó, qua thời gian theo dõi và nắm địa bàn, sáng 23/4, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh); Công an huyện Hương Sơn; Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô khách mang BKS Lào 4555 có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng động vật hoang dã quý hiếm. 

Tang vật thu giữ được có hơn 400kg gỗ trắc quý hiếm
Tang vật thu giữ được có hơn 400kg gỗ trắc quý hiếm

Thời điểm kiểm tra trên xe khách, phát hiện 1 cá thể tê tê khoảng 4kg, 17 cá thể rùa khoảng 10kg và 38 khúc gỗ nghi là gỗ trắc có trọng lượng 411kg không có giấy tờ, thủ tục.

Chủ phương tiện là Nguyễn Đức Hợp (SN 1993, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), tài xế điều khiến xe khách là Võ Hồng Cũng (SN 1982, trú tại thôn Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng hai phụ xe khác.

Đọc thêm