1 công nhân tử vong, 7 người khác bất tỉnh do bị phóng điện

Nhóm công nhân vận chuyển khung sắt qua đoạn đường xấu thì bất ngờ bị nguồn điện trung thế dọc Quốc lộ 27C địa bàn tỉnh Lâm Đồng phóng ra khiến 8 người thương vong.

Sáng nay, 18/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương xảy ra tại huyện Lạc Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/10, nhóm lao động gồm 8 người vận chuyển khung sắt nhà kính từ quốc lộ 27C vào trang trại của một đơn vị đang đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương.

8 công nhân thương vong do bị phóng điện - Ảnh 1.

Nạn nhân được người nhà đưa về quê Kon Tum lo hậu sự.

Khi nhóm lao động nâng khung sắt để đi qua đoạn đường xấu thì bất ngờ điện từ đường dây trung thế phóng ra khiến cả nhóm bị điện giật.

Hậu quả khiến anh A Nhứt (ngụ phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tử vong, 7 người khác bị phỏng, bất tỉnh.

Đến sáng 18/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình an táng.

Nhóm lao động gồm 11 người từ Kon Tum qua Lâm Đồng dựng nhà kính thuê được khoảng 1 tháng thì xảy ra sự việc.  

Đọc thêm