100 lao động bị đình chỉ thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc

Qua hai ngày thi 17-18/12, tại điểm thi tỉnh Nghệ An diễn ra kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc. Trong đó, có 100 lao động bị đình chỉ thi (70 trường hợp mang điện thoại di động vào khu vực thi, 28 trường hợp vi phạm quy chế thi và 2 trường hợp thi thay)...

Qua hai ngày thi 17-18/12, tại điểm thi tỉnh Nghệ An diễn ra kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc. Trong đó, có 100 lao động bị đình chỉ thi (70 trường hợp mang điện thoại di động vào khu vực thi, 28 trường hợp vi phạm quy chế thi và 2 trường hợp thi thay).

Theo đánh giá của ông Trần Công Dương - Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An: Mặc dù đã được tuyên truyền khá đầy đủ về việc không được mang các thiết bị không dây vào khu vực thi, phòng thi, nhưng nhiều lao động vẫn vi phạm.

Công tác giám sát, bảo vệ kỳ thi diễn ra với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng, từ Trung tâm Lao động việc làm ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lực lượng Công an, trường Cao đẳng dạy nghề Việt Nam - Hàn Quốc, trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.

B.H.
 

Đọc thêm