13 người định đi bộ từ Phú Yên về Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau gần 3 tháng làm thuê bóc vỏ cây keo trong rừng Suối Lạnh (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) nhưng chưa nhận được tiền công, 13 người thuộc dân tộc thiểu số H'rê quyết định đi bộ về quê. May mắn họ được chính quyền nơi đây hỗ trợ.
13 công dân đã được hỗ trợ đưa về Quảng Ngãi và bàn giao cho địa phương.
13 công dân đã được hỗ trợ đưa về Quảng Ngãi và bàn giao cho địa phương.

Chiều 16/8, 13 công dân làm thuê bị kẹt ở huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã về tới tỉnh Quảng Ngãi bằng xe thiện nguyện của Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên và CLB Đom Đóm Phú Yên. Suốt hành hình hơn 290km, họ được chu cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và các vật dụng, thuốc men cần thiết.

Theo phản ánh của người dân, gần 3 tháng làm thuê bóc bỏ cây keo trong rừng Suối Lạnh, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, nhưng chưa nhận được tiền công, 13 công dân là người đồng bào dân tộc thiểu số H’rê quyết định băng bộ hàng chục cây số đường mòn trong đêm.

Đến sáng 14/8, họ tự giác đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính với COVID-19. Sau đó, 13 người này tiếp tục hành trình đi bộ về quê thôn Làng Đèo, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đến cầu Trà Ô thuộc thôn Long Thạch, xã Xuân Long, trên Quốc lộ 19C chiều 15/8 thì gặp mưa nên vào trú mưa tại một lán trại bên đường.

Đúng lúc, trên đường tuần tra, Tổ phản ứng nhanh COVID-19 của xã Xuân Long, huyện miền núi Đồng Xuân phát hiện, đưa tất cả về Nhà văn hóa xã nghỉ ngơi, ăn uống.

13 người vui mừng khi được trở về quê hương.

13 người vui mừng khi được trở về quê hương.

Nhận được thông tin, sáng 16/8, 2 nhóm thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên và Đội SOS Chữ Thập đỏ Phú Yên huy động 2 ôtô đưa 13 lao động nghèo về quê Quảng Ngãi miễn phí. Trên đường đi có nhân viên y tế chăm sóc và đồ ăn, thức uống được chuẩn bị đầy đủ.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, 13 lao động nghèo đều ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi lên xe về quê, những người này đã được kiểm tra sức khỏe, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính.

Ông Đinh Rít (một trong số 13 lao động) sau khi hết tiền mua thức ăn, nước uống, họ quyết định băng rừng xuống núi để đi bộ về quê. "Sau nhiều giờ đi bộ, chúng tôi đói, khát rã rời và gặp mưa lớn nên dừng chân ở ngôi chòi hoang ven đường nghỉ ngơi. Rất may người dân địa phương phát hiện, báo tin cho chính quyền giúp đỡ", ông Rít kể.

Sau khi nắm thông tin từ UBND huyện Đồng Xuân, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu huyện Sơn Hà bố trí nơi cách ly y tế tập trung sau khi nhận bàn giao 13 lao động về từ Phú Yên.

Đọc thêm