16 bệnh viện sẽ nhận được tài trợ từ Quỹ Merck Family để phòng chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quỹ Merck Family, được tài trợ độc quyền bởi các quỹ tư nhân của gia đình Merck, trong tuần vừa qua đã quyên góp 100.000 Euro cho chiến dịch “Breathe Again Vietnam’ của EuroCham để hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch COVID-19.
Quỹ Merck Family quyên góp 100.000 Euro cho Chiến dịch “Breathe Again Vietnam" của EuroCham.
Quỹ Merck Family quyên góp 100.000 Euro cho Chiến dịch “Breathe Again Vietnam" của EuroCham.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham hôm nay (24/11) cho biết, khoản quyên góp từ Quỹ Merck Family sẽ được sử dụng để mua khẩu trang N95, quần áo bảo hộ PPE cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, cùng với các trang thiết bị y tế thiết yếu với chất lượng quốc tế đạt chuẩn của Bộ Y tế như máy thở không xâm lấn, máy xét nghiệm PCR, nồi hấp tiệt trùng, bơm tiêm, lồng ấp cho trẻ sơ sinh.

16 bệnh viện tại 5 tỉnh thành sẽ được hỗ trợ từ sự đóng góp này của Merck. Trong đó, 9 bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; 4 bệnh viện tại Hà Nội gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Dệt may, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Một số bệnh viện ở các tỉnh khác gồm Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Bệnh viện Đà Nẵng.

EuroCham ra mắt chương trình "Breathe Again Vietnam" vào tháng 8 trong đợt bùng phát thứ tư của dịch COVID-19 tại Việt Nam. Chiến dịch với mục tiêu kêu gọi quyên góp từ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và trên khắp Liên minh Châu Âu.

Số tiền này sau đó được sử dụng để mua các thiết bị y tế thiết yếu để hỗ trợ các bệnh viện và nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Trước khi Quỹ Merck Family quyên góp, chiến dịch đã kêu gọi được hơn 625.000 Euro và tặng nhiều thiết bị y tế với tổng trị giá 430.000 Euro cho các bệnh viện trên khắp mọi miền Việt Nam, và còn rất nhiều sự giúp đỡ từ các nơi đang tiếp tục đổ về. Tổng cộng, các thành viên EuroCham đã kêu gọi và quyên góp hơn 1,2 triệu Euro để hỗ trợ Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19.

Bà Hideko Ikeda, Giám đốc điều hành Merck Việt Nam cho biết: Bằng số tiền quyên góp từ Quỹ Merck Family, thông qua chương trình “Breathe Again Vietnam” của Eurocham, chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ chống lại đại dịch COVID-19”.

Chủ tịch EuroCham Alain Cany.

Chủ tịch EuroCham Alain Cany.

Chủ tịch EuroCham Alain Cany đánh giá, "khoản quyên góp hào phóng và đáng kể này thực sự tạo ra sự khác biệt cho cuộc chiến chống lại COVID-19, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội phục hồi và hỗ trợ các chuyên gia y tế tuyến đầu trong việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19.”

Có mặt tại buổi lễ trao tặng, Tiến sỹ Josefine Wallat – Tổng Lãnh Sự quán Đức tại Việt Nam chia sẻ: “Chính phủ Liên bang Đức đã viện trợ hơn 3,5 triệu vaccine cho Việt Nam.

Sự hỗ trợ của Quỹ Quỹ Merck Family hôm nay là một ví dụ cho thấy sự đóng góp của các công ty Đức cho cộng đồng sở tại. Và cũng là một minh chứng trong chiến dịch “Một mảnh ghép nước Đức” của chúng tôi tượng trưng cho sản phẩm chất lượng cao, điều kiện làm việc tiêu chuẩn, bảo vệ môi trường và cống hiến cho xã hội".

Merck là một công ty khoa học và công nghệ dẫn đầu trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học đời sống và vật liệu công nghệ cao của Đức. Công ty có khoảng 58.000 nhân sự trên 66 quốc gia đang nỗ lực không ngừng phát triển công nghệ cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người.

16 bệnh viện sẽ nhận được tài trợ từ Quỹ Merck Family để phòng chống COVID-19 ảnh 2

Merck gia nhập thị trường Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1995, có văn phòng được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với 2 lĩnh vực kinh doanh: Chăm sóc sức khỏe và Khoa học đời sống. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, Merck tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam thông qua các chương trình Trách nhiệm xã hội.

Quỹ Merck Family được thành lập vào tháng 6/2016, được tài trợ độc quyền bởi các quỹ tư nhân của gia đình Merck và hoàn toàn độc lập với công ty. Mục đích của quỹ là thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục và y tế.

Trong năm 2020, Quỹ Merck Family đã hỗ trợ 70 dự án với tổng giá trị lên đến 4,2 triệu Euro để giúp đỡ khoảng 600.000 người ở 30 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Đọc thêm