2 cháu bé bị tử vong nghi bị đuối nước

(PLO) - Hai nạn nhân được xác định là cháu Trần Bảo Ngọc (SN 2010, học lớp 2C) và Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 2010, học lớp 1C) trường Tiểu học xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (TP.Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 10/3, hai cháu nhỏ trên rủ nhau đến nhà ông bà nội chơi, sau đó để một xe đạp lại và chở nhau đi chơi bằng một xe.

Khi cả hai cháu đến khu vực cống Văn Xá (thuộc xóm 3, thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn) thì bị lao xuống mương nước. Lúc này, đoạn mương không có người qua lại.

Đến 17h cùng ngày, do không thấy hai cháu về nhà nên gia đình các cháu đã đi tìm khắp nơi, thông báo lên loa phát thanh của xã và một số địa phương lân cận để tìm nhưng không thấy phản hồi.

Cho đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình các cháu phát hiện dép của cháu Trần Bảo Ngọc nổi dưới mương gần nhà nên đã hô hoán người dân cùng cơ quan chức năng cứu vớt.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cùng người dân đã mở cống, tháo nước cạn để đưa thi thể các cháu lên bờ làm thủ tục an táng theo nghi lễ của địa phương.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm