2 người chết cháy trong ngôi nhà cao tầng ở Hà Nội

Lửa bùng lớn cả 4 tầng của ngôi nhà, sau nỗ lực cứu hỏa cứu nạn, 2 người được cứu sống, 2 người khác đã thiệt mạng.
2 người chết cháy trong ngôi nhà cao tầng ở Hà Nội

Người được cứu sống là cháu Lê Thanh Ngân (SN 2000) và mẹ của Ngân là bà Bùi Thị Thanh Mai. Người tử vong là bà Bùi Thị Thanh Thủy (50 tuổi, chủ nhân ngôi nhà, chị ruột bà Mai) và cụ Nguyễn Thị Ngọc (80 tuổi, mẹ bà Thủy).

Bà Mai và con gái được đưa đi điều trị tại khoa Bỏng, BV Xanh Pôn, sức khỏe đã ổn định.

Hàng xóm cho biết, nhà này cũng có một bé trai học lớp 9, nhưng do đêm qua đi chơi điện tử về muộn, gọi không ai mở cửa, cậu bé sang người thân ngủ nhờ nên thoát nạn.

5 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ngọn lửa bốc cao dữ dội, khói mù mịt và mùi khét từ đám cháy cản trở các chiến sĩ PCCC giải cứu 2 người còn lại. Đến 3h sáng, nạn nhân thứ 2 được đưa ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng tử vong.

Do toàn bộ ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào thép nên các chiến sĩ PCCC khá vất vả để tiếp cận. Các chiến sĩ PCCC phải dùng búa tạ và kìm cắt sắt để phá cửa. Một số chiến sĩ PCCC bị thương, quá sức trong quá trình chữa cháy.

Phải mất hơn 3h đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế, lúc 4h15 sáng nạn nhân cuối cùng mới được đưa ra ngoài.

Đến 5h cùng ngày, đám cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng khắc phục.

Đọc thêm