5 công nhân "tái khởi động" dự án 30 triệu USD của FPT?

(PLO) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết “Số phận “bí ẩn” của tòa tháp FPT 89 Láng Hạ”, chủ đầu tư đã có các động thái “hâm nóng” dự án 30 triệu USD này. 
Dù đã có người ra vào nhưng quan sát cho thấy, trong mấy ngày gần tết chỉ có khoảng 5 công nhân đi vào khu đất, đứng nhìn hoặc khảo sát các lõi sắt nhô lên từ nền móng công trình được xây dựng nhiều năm trước đó. Vị trí dự án này cách cổng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ khoảng 100m.
Chỉ có dăm người “tái khởi động” dự án 30 triệu USD của FPT tại 89 Láng Hạ
 Chỉ có dăm người “tái khởi động” dự án 30 triệu USD của
FPT tại 89 Láng Hạ
Những thông tin được công bố ban đầu cho thấy, tòa tháp 89 Láng Hạ (Hà Nội) sẽ có chiều cao tối đa 108m, 27 tầng nổi, 5 tầng hầm và một tầng kỹ thuật, trên diện tích khu đất hơn 2.700m2. Dự án do FPT làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 30 triệu USD.
Năm 2011, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT đã phê duyệt nhiều dự án, trong đó có việc thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH tòa tháp Láng Hạ 133,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2011, FPT đã góp được 116 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2012 không có thêm bất kỳ khoản tiền nào được đổ vào doanh nghiệp này như danh mục cam kết góp vốn từ tập đoàn. Từ đó, thông tin tòa tháp này có thuộc “sở hữu” của FPT nữa hay không vẫn là ẩn số.
Có nguồn tin cho rằng, dự án đã được FPT chuyển nhượng cho một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam. Tuy nhiên, chi tiết của thương vụ được cho là sang tên khu đất 89 Láng Hạ đến nay không được tiết lộ. Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT không bắt máy khi phóng viên liên lạc để hỏi về dự án. 
Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết “Số phận “bí ẩn” của tòa tháp FPT 89 Láng Hạ”, tại công trường này, chủ đầu tư đã bố trí ít công nhân ra vào. Quan sát cho thấy, trong mấy ngày gần tết chỉ có khoảng 5 công nhân đi vào khu đất, đứng nhìn hoặc khảo sát các lõi sắt nhô lên từ nền móng công trình được xây dựng nhiều năm trước đó. Theo người dân sống quanh khu vực dự án, chỉ từng ấy công nhân thì chủ đầu tư khó có thể khởi động dự án 30 triệu USD này.
Trước những bê bối cũng như sự chậm trễ của các dự án được giao đất nhưng chưa triển khai, ngay từ đầu năm mới 2014, UBND TP.Hà Nội cũng đã quyết liệt với việc ban hành hàng loạt văn bản để làm cơ sở pháp lý cho việc rà soát các dự án trên địa bàn Thủ đô. 
Theo “danh sách đen” các dự án bị kiểm tra theo quyết định của UBND TP.Hà Nội thì tại quận Đống Đa, các công trình bị kiểm tra là Dự án 97 Láng Hạ (Tòa nhà Petrowaco) do Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí (Petrowaco) làm chủ đầu tư và Dự án Twin Towers do Công ty Tân Phú Long làm chủ đầu tư. Trong khi đó, không có thông tin Tòa tháp 89 FPT có được “ghi sổ” trong đợt kiểm tra lần này hay không.

Đọc thêm