5 em nhỏ tử vong thương tâm dưới hồ nước

(PLVN) - Rủ nhau tới hồ nước tắm, 2 học sinh THCS, 2 học sinh tiểu học và 1 bé 2 tuổi ở An Giang trượt chân xuống chỗ nước sâu, tử vong.
Hồ nước xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Hồ nước xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Đầu giờ chiều nay, 13/9, 6 gồm N.S.N (SN 2010), N.C.T. (SN 2011), N.N.R (SN 2007), N.N (SN 2008), C.C.Đ (SN 2018) và N.M (SN 2017, cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đưa nhau đến hồ nước phía sau một nhà trồng dưa lướiở địa phương để tắm.

Khoảng 14h cùng ngày, phát hiện 5 em bị đuối nước, người dân hốt hoảng hô hoán nhau đưa các em lên bờ rồi chuyển đến Trạm y tế xã Văn Giáo cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Tuy nhiên, 5 nạn nhân đều không qua khỏi, trong đó có 2 chị em ruột. Chỉ em N.M thoát nạn.

Thông tin ban đầu, hồ nước do một đơn vị thi công lấy đất làm công trình tạo thành hố, chỗ sâu nhất khoảng 2m, cạn nhất cũng ngập đầu gối. Hồ rộng 25m, dài 50m, tổng diện tích trên 1.000m2. Các em nhỏ trên không biết bơi, trượt chân xuống chỗ sâu nên đuối nước.

Công an tỉnh An Giang phối hợp với các ngành liên quan đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm