6 nam sinh chết đuối thương tâm

3 nam sinh tiểu học rơi vào vũng nước sâu, đuối nước trên ao, 2 nam sinh khác bị sóng biển cuốn mất tích, 1 nam sinh lớp 7 bị nước sông cuốn trôi, tất cả đều không qua khỏi...
Khu vực em Huỳnh Bảo Toàn gặp nạn. Ảnh: Báo Long An
Khu vực em Huỳnh Bảo Toàn gặp nạn. Ảnh: Báo Long An

Chiều nay, 14/4, một nhóm 4 nam sinh, trong đó có Nguyễn Văn Thành Long (8 tuổi) và Nguyễn Đình Hổ (9 tuổi,cùng trú thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa), rủ nhau ra bãi biển thuộc địa bàn xã Hải Thanh tắm. Trong lúc tắm, Long và Hổ bị sóng lớn cuốn vào vùng nước xoáy, đẩy ra xa. Hai em còn lại hoảng loạn chạy vào khu vực dân cư kêu cứu. Tuy nhiên, đến khi người dân ra ứng cứu thì các nạn nhân đã bị cuốn mất tích.

Thi thể hai em lần lượt được tìm thấy vào chiều và tối nay.

Khoảng 10h cùng ngày, 3 nam sinh trong đó có 2 anh em ruột là Nguyễn Anh Khôi (SN 2011, học sinh lớp 3A3), Nguyễn Đăng Khôi (SN 2013, học sinh lớp 1A1, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc) và Hoàng Công Huân (SN 2012, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) ra ao nước của gia đình em Huân ở tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc để câu cá rồi tắm.

Không may ra chỗ nước sâu, 3 em không biết bơi nên đều bị đuối nước. Người dân phát hiện sự việc, đưa các em lên bờ và chuyển tới Trung tâm y tế huyện Krông Pa nhưng không cứu được các em.

Trước đó, chiều 12/4, khoảng 15h30, em Huỳnh Bảo Toàn (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) ra tắm sông Vàm Thủ Đoàn thuộc khu vực ấp 5 của xã bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi.

Thi thể em Toàn được tìm thấy sau một ngày gặp nạn.

Đọc thêm