8 năm tù cho hai đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

(PLO) - Ngày 16/3, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Đinh Văn Tuấn (SN 1986, trú tại xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên) và Hoàng Văn Hiến (SN 1981, trú tại xã Hưng Thịnh, Nguyên) về tội giết người. 
Hai bị cáo Đinh Văn Tuấn và Hoàng Văn Hiến nhận 8 năm tù
Hai bị cáo Đinh Văn Tuấn và Hoàng Văn Hiến nhận 8 năm tù

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 20h ngày 26/8/2016, Hồ Sỹ Bằng (SN 1991, trú tại TP. Vinh) chở Tuấn và Hiến đến quán cà phê tại xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An) rồi ra về. Trong quán cà phê thì Hiến xảy ra cự cãi với anh Trần Xuân H. (SN 1981, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh). 

Sau đó, Hiến gọi anh H. ra ngoài để “nói chuyện” thì Hồ Sỹ Bằng cũng vừa điều khiển xe ô tô tới quán, Hiến liền chạy ra xe lấy chiếc đèn pin ra đánh anh H. và hô hoán Bằng cùng đánh anh H... Anh H. liền bỏ chạy vẫn bị Hiến và Bằng đuổi theo đánh ngã xuống nền nhà, Tuấn bắn vào sau tai nạn nhân, gây án xong cả ba bỏ trốn, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh H. được xác định bị tổn hại 10% sức khỏe.

Ngày 27/8/2016 các đối tượng đến cơ quan công an đầu thú, theo khai nhận khẩu súng gây án được Tuấn mua tại cửa khẩu Móng Cái với giá 2 triệu đồng. Qua giám định, đây là khẩu súng tự chế dạng ổ quay, bắn đạn thể thao, thuộc loại có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng. 

Tại phiên xét xử Tuấn và Hiến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ tội cho hai bị cáo. HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Tuấn 5 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép súng quân dụng, tổng hình phạt 6 năm tù giam.

Bị cáo Hoàng Văn Hiến nhận mức án 24 tháng tù giam về tội giết người. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng và không có yêu cầu tòa xem xét về mặt dân sự. Đối với Hồ Sỹ Bằng CQĐT xác định có tham gia đánh anh H. nhưng không đồng phạm với Tuấn và Hiến nên Bằng bị xử phạt hành chính. 

Đọc thêm