Ấm lòng 'Gian hàng 0 đồng' của Công an tỉnh Đồng Nai giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 25/8, Tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai khai trương “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ nhân dân.
“Gian hàng 0 đồng” của Công an Đồng Nai góp phần giúp đỡ, động viên người dân vượt qua khó khăn.
“Gian hàng 0 đồng” của Công an Đồng Nai góp phần giúp đỡ, động viên người dân vượt qua khó khăn.

Trong ngày ra mắt đầu tiên, 500 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) gồm gạo, mì, thịt heo, cá hộp, nước mắm,… đã được gửi tới các điểm nóng về tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh như: xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất), phường Trảng Dài (Tp. Biên Hòa), thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) và xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết: “Đây là mô hình nhằm chia sẻ khó khăn với một số bộ phận nhân dân trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19. Qua đó góp phần giúp đỡ, động viên người dân vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội”.

Gian hàng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Gian hàng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tại mỗi huyện, thành phố, Công an tỉnh tổ chức mô hình “Gian hàng 0 đồng” làm địa điểm điều phối và trung chuyển các suất quà của Công an tỉnh đến các khu vực dân cư, thông qua lực lượng chức năng để trao tới tận tay người có hoàn cảnh khó khăn.

500 phần quà đã được gửi tới các điểm nóng về tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh

500 phần quà đã được gửi tới các điểm nóng về tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh

Bằng các phương tiện có sẵn của lực lượng Công an tỉnh và các huyện, thành phố. Nhu yếu phẩm sẽ được vận chuyển từ nơi phân phối về địa điểm tập kết đóng gói thành các suất quà “an sinh xã hội” đến các xã, phường, thị trấn, đồng thời phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương để trao trực tiếp cho người dân.

Ngay khi nhận được hàng, Công an xã, phường đã ngay lập chuyển tới tay người dân trên địa bàn

Ngay khi nhận được hàng, Công an xã, phường đã ngay lập chuyển tới tay người dân trên địa bàn

Đại tá Trần Tiến Đạt chia sẻ, trong thời gian diễn ra “Gian hàng 0 đồng” ước tính có khoảng 20 ngàn phần quà sẽ được gửi tới bà con gặp khó khăn.

Được biết, kinh phí để thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng” do các chiến sỹ Công an Đồng Nai đóng góp, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức.

Đọc thêm