Ăn nhầm nấm độc, em tử vong, anh nguy kịch

(PLVN) - Đi chăn trâu, ăn nhầm loại nấm độc khiến hai anh em họ bất tỉnh. Khi gia đình phát hiện, người em tử vong còn anh họ nguy kịch.
Bệnh nhân Lý A Bia đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh Báo Điện Biên.
Bệnh nhân Lý A Bia đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh Báo Điện Biên.

Ngày 5/4, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận 1 bệnh nhân được chuyển từ huyện Nậm Pồ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ăn nhầm nấm độc.

Bệnh nhân tên là Lý A Bia (SN 2005, trú tại bản Nậm Pan, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ) nhập viện trong tình trạng đau bụng, mê man, nôn mửa và đi ngoài nhiều lần. 

Các y bác sĩ đã tiến hành hồi sức nội khoa tích cực. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, nguy cơ tử vong lên đến 90%.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 4/4, Lý A Bia đi chăn trâu trên nương cùng em họ là Lý A Cự (SN 2008, sống cùng bản). Cả hai ăn nhầm một loại nấm có màu trắng mọc trên nương đều bất tỉnh. Đến khi gia đình phát hiện thì Lý A Cự đã tử vong, báo Điện Biên đưa tin.

Theo báo Giao thông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã hội chẩn và chỉ định thay huyết tương cho bệnh nhân. Nhưng khả năng tử vong rất cao.

Đọc thêm