Anh trai khóc nức nở khi thấy em trai treo cổ trên cây

(PLVN) - Đến hiện trường em trai tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây, người anh òa khóc nức nở.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 15/10, người dân đi qua đèo Hải Vân (đoạn chân đèo phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên cành cây.

Công an quận Liên Chiểu xác định nạn nhân là anh V.V.T (22 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình nạn nhân để báo tin.

Sáng cùng ngày, anh trai nạn nhân đã đến hiện trường nhận diện và òa khóc nức nở.

Theo gia đình, trước đó nạn nhân không có các biểu hiện gì bất thường.

Ngày 13/10, anh T vẫn đi làm đầu bếp cho một quán nhậu tại TP Đà Nẵng. Đến ngày 14/10, anh T không đi làm, cho đến khi nhận được tin đã tử vong.

Đọc thêm