“Bà hoả” thiêu rụi nhiều ki ốt sáng sớm ngày mùng 4 Tết

(PLO) - Ngọn lửa bùng phát từ một quán lẩu rồi nhanh chóng lan rộng ra 5 ngôi nhà ở xung quanh vào sáng sớm mùng 4 Tết. Hệ quả là nhiều đồ đạc trong các ngôi nhà bị thiêu trong lửa đỏ.
“Bà hoả” thiêu rụi nhiều ki ốt sáng sớm ngày mùng 4 Tết
Khoảng 5h40 phút sáng nay (11/2), từ số 93 đến số 99 phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên phát hiột số người dân phát hiện cột khói từ dãy nhà tạm sau đó nhanh chóng bùng phát và bao trùm lên toàn bộ dãy ki ốt của người dân buôn bán.

Người dân đã sử dụng phương tiện cứu hỏa tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.
 Người dân đã sử dụng phương tiện cứu hỏa tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

 Nhận được tin báo, Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3- Cầu Giấy- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã điều 6 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa. Vì ngọn lửa quá lớn nên phải huy động thêm 4 xe chữa cháy từ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2- Ba Đình cùng xe của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường phối hợp làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, lửa thiêu hỏng nhiều đồ đạc trong 6 ngôi nhà gặp nạn. Riêng ngôi nhà số 93B Nguyễn Khang bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo một số nhân chứng, tại số nhà 91 có một trường hợp bị bỏng ở chân và đã được đưa đi cấp cứu.

 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, 6 ki ốt bị cháy có diện tích khoảng hơn 200m2. Bên trong các ki ốt này chứa nhiều vật liệu bén lửa như xốp, nhựa và gỗ…

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Đọc thêm