Bạc Liêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Để đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn dưới 1%, Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững...

Cụ thể, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo năm lần lượt là: năm 2022 giảm 1,5%, năm 2023 giảm 2%, 2024 giảm 1%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 13-NQ/TU về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, giảm dần khoảng thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn. Hạn chế thấp nhất tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sinh kế và tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu;

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các địa phương còn gặp nhiều khó khăn; đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Vươn lên thoát nghèo bền vững

Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện bằng nhiều chương trình, nguồn lực và giải pháp.

Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện bằng nhiều chương trình, nguồn lực và giải pháp.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; động viên, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, Bạc Liêu sẽ quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững. Cụ thể là tăng cường công tác triển khai, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp giảm nghèo bền vững.

Hàng chục mái ấm tình thương được xây cất cho bà con nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Trọng Nguyễn).

Hàng chục mái ấm tình thương được xây cất cho bà con nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Trọng Nguyễn).

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến Nhân dân, nhất là người nghèo bằng nhiều hình thức, đa dạng về nội dung nhằm khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, trong những năm qua, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, song nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” và đã đạt được nhiều kết quả khá tích cực. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều năm qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong top 3 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

“Trong thời gian tới, mục tiêu quan trọng nhất của tỉnh Bạc Liêu là tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; trong đó, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế một cách bền vững; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”, ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Đọc thêm