Bài thuốc chữa bí tiểu từ cây mã đề

(PLO) - Với người lớn tuổi thường mắc chứng tiểu đêm, đi tiểu nhiều lần hoặc khó tiểu tiện, có thể dùng cây mã đề để điều trị. Bài thuốc do lương y Phạm Hùng Dũng - Chủ tịch Hội Đông y quận 1, TP.HCM chia sẻ.
Bài thuốc chữa bí tiểu từ cây mã đề
Cách chế biến: Đem cây mã đề tước bỏ phần rễ, rửa sạch rồi giã nát, vắt lấy nước khoảng 1 chén; hòa thêm mật ong vào nước thuốc để uống. 
Nếu người già đi tiểu ra máu do nhiệt thì áp dụng bài thuốc sau: 
Dùng hạt mã đề (30-50g) nấu với 600ml nước, sắc lại còn 300ml. 
Dùng nước này nấu với 100g hạt kê thành món cháo kê, ăn vào lúc đói bụng, kì công nhưng công dụng rất tốt.
Mã đề còn được dùng chữa trị chứng phù thũng và nhiệt tả: Lấy hạt mã đề, ý dĩ (mỗi thứ từ 300-500g) trộn đều, sao qua lửa rồi đem tán thành bột. Mỗi ngày uống thuốc 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g bột hoà với nước uống vào trước bữa ăn. 
Chưa hết, nếu kết hợp mã đề với mía lau, tía tô và rễ tranh đun nước uống hằng ngày có tác dụng thanh nhiệt cơ thể. Trộn mã đề với kim ngân nấu nước uống giúp sáng mắt. 
Đối với phụ nữ kinh nguyệt không đều, huyết kết gây nên những cơn đau bụng kéo dài nên uống nước mã đề để thông kinh và giảm đau. Phụ nữ nên uống thuốc 3 ngày trước khi tới chu kì sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Với những vết thương hở, dùng cây mã đề giã nát đắp vào vết thương để cầm máu. 

Đọc thêm