Phản hồi sau bài báo của PLVN: Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi 'lệnh' xử lý khai thác cát trái phép

(PLVN) - Ngày 4/4, Bí thư Thành ủy TP. Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, đã có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng liên quan ra quân, mạnh tay xử lý tình trạng khai thác cát trái phép sau phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam.
Vị trí khai thác trái phép của 1 doanh nghiệp tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà
Vị trí khai thác trái phép của 1 doanh nghiệp tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà

Đích thân Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) những ngày qua có mặt tại các “điểm nóng” ở khu vực hạ lưu sông Trà Khúc (thuộc phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) để chỉ đạo xử lý.

Văn bản chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi Đặng Văn Minh
Văn bản chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi Đặng Văn Minh 

Theo Bí thư Đặng Văn Minh, qua nội dung phản ánh của báo PLVN, cụ thể loạt bài “Sông Trà Khúc bị rút ruột vô tội vạ” và “Ai đứng sau sự việc khai thác cát trái phép tại Quảng Ngãi”, Thường trực Thành ủy yêu cầu: UBND thành phố khẩn trương kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên, chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tập kết mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc trên địa bàn, đảm bảo dư luận xã hội, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thành ủy trước ngày 5/4.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Quảng Ngãi chỉ đạo Công an thành phố theo chức năng, thẩm quyền tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vi phạm của các tổ chức cá nhân khai thác cát trái phép như thông tin báo chí phản ánh. Yêu cầu UBND thành phố, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức thực hiện. 

Các lực lượng chức năng Quảng Ngãi ra quân xử lý sai phạm trong khai thác cát trái phép sau phản ánh của báo PLVN
 Các lực lượng chức năng Quảng Ngãi ra quân xử lý sai phạm trong khai thác cát trái phép sau phản ánh của báo PLVN

Tại các buổi thị sát, đối với bãi cát khai thác trái phép của Công ty TNHH MTV XD Phú Gia Tiên (thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà), Bí thư Đặng Văn Minh yêu cầu thu các máy múc, máy xúc và xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm. Tại điểm khai thác thủ công được UBND thành phố cấp phép cho các tổ đội, nhưng hết hạn hơn 1 năm, Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các lực lượng ra quân kiểm tra trên tinh thần không bao che; đồng thời cũng làm rõ, có hay không tình trạng buông lỏng quản lý, làm ngơ với sai phạm…  

Trước đó, PLVN đã phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực hạ lưu sông Trà Khúc (thuộc phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Phú, Nghĩa. Đặc biệt, lợi mực nước trên sông Trà Khúc đang khô cạn hiện nay, “cát tặc” đã đưa nhiều xe đào, máy xúc và xe tải ra giữa sông để khai thác gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương… Điều đáng nói, sau gần 3 năm UBND tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền quản lý cho UBND TP Quảng Ngãi, tình trạng khai thác trái phép càng rầm rộ hơn…

Đọc thêm