Chiếc máy gỡ mối lo lây nhiễm chéo virus Corona của thầy giáo Quảng Ngãi

(PLVN) - Phải đến phiên bản thứ 3, thầy giáo Võ Trường Tiến (31 tuổi, giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi) mới hài lòng với máy sát khuẩn mang tên “Dũng sĩ diệt khuẩn” phòng chống Covid-19.
Chiếc máy gỡ mối lo lây nhiễm chéo virus Corona của thầy giáo Quảng Ngãi

Những ngày này, sinh viên toàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng vẫn đang trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, kỹ sư điện tử, giảng viên Võ Trường Tiến vẫn bận rộn dù không phải đứng lớp giảng dạy. Nhiều ngày qua, anh Tiến dốc toàn bộ tâm sức vào việc nghiên cứu, sáng chế thiết bị mang tên “Dũng sĩ diệt khuẩn”.

Chia sẻ về ý tưởng sáng chế sản phẩm rất đỗi thiết thực giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, anh Tiến cho hay, khi chứng kiến cảnh mọi người dùng chung bình xịt sát khuẩn ở nơi công cộng, bản thân anh cảm thấy không yên tâm. “Thông thường, những vòi xịt sát khuẩn mang tính thủ công luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo. Nếu một người bị nhiễm Sars- CoV-2 và ấn tay lên bình xịt, những người kế tiếp chạm tay vào chiếc bình đó sẽ rất dễ bị lây nếu dung dịch xoa lên tay không đủ để diệt khuẩn”, anh Tiến lý giải.

Nỗi băn khoăn này được thầy giáo đam mê sáng chế bộc bạch cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Sau cuộc trò chuyện và nhận được lời gợi ý cần tạo nên sản phẩm sát khuẩn tự động, anh Tiến lại mông lung suy nghĩ. Cuối cùng, ý tưởng được anh cụ thể hóa bằng bản thiết kế mang tên “Dũng sĩ diệt khuẩn phòng, chống dịch Covid-19””.

Anh Tiến kể, lúc này anh lần mò trên mạng và tìm đặt hàng loạt các linh kiện điện tử nhằm phục vụ cho việc sáng chế. “Sau ít ngày, tôi hoàn thành phiên bản máy sát khuẩn tự động đầu tiên. Vài ngày sau, tôi tiếp tục bổ sung thêm một số tính năng và nâng cấp lên thành phiên bản 2. Phiên bản này được lắp đặt ở trụ sở của Tỉnh đoàn, hoạt động theo cơ chế tự động, người dùng không cần chạm tay vào bình chứa dung dịch”, anh Tiến nói.

Dù phiên bản 1 và 2 đã gỡ bỏ mối lo về nguy cơ lây nhiễm chéo, thế nhưng chàng kỹ sư điện tử vẫn không hài lòng. Cuối tháng 3/2010, anh tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu với quyết tâm tạo ra một máy sát khuẩn chỉn chu hơn. Ở phiên bản 3, khi bộ phận điều khiển nhận thêm tín hiệu cảm biến từ tay người đặt dưới thiết bị, ngay lập tức xuất ra dung dịch dưới dạng phun sương.

“Với “Dũng sĩ diệt khuẩn” phiên bản 3, chỉ cần đưa tay dưới béc phun với khoảng cách 15-20cm, máy sẽ tự động xịt dung dịch sát khuẩn vào tay. Máy chỉ nhả một lượng dung dịch vừa đủ và tự động ngắt dù tay người còn đặt dưới béc phun”, anh Tiến thông tin thêm, “Dũng sĩ diệt khuẩn” hoạt động bằng pin. Trung bình sau 10.000 lần xịt tự động, máy cần phải sạc lại pin để sử dụng.

Đến thời điểm hiện tại, 7 chiếc máy sát khuẩn tự động đầu tiên được “khai sinh” bởi anh Tiến đang góp phần phục vụ tích cực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Hiện máy được đặt tại Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bệnh viện Đặng Thùy Trâm và một số nơi đông người qua lại ở huyện Ba Tơ. Toàn bộ số máy này đều do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đặt hàng. 

Anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh đoàn đang đặt anh Tiến sản xuất với số lượng 20 máy (giá trung bình 1,5 triệu đồng/máy). “Anh Tiến chỉ nhận đủ tiền để phục vụ cho việc mua linh kiện và tuyệt nhiên không nhận tiền công. Tỉnh đoàn đang tiếp tục vận động nguồn lực để triển khai nhân rộng “Dũng sĩ diệt khuẩn” của anh Tiến”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn dự tính.  

Đọc thêm