Bạn hãy đề nghị anh ấy về quê làm khai sinh cho con

Sự phóng khoáng, cởi mở của giới trẻ hiện nay đã khiến không ít đứa bé rơi vào hoàn cảnh của con bạn. Có lẽ người bố của đứa bé không còn tình cảm với bạn thật. Níu kéo quả thật cũng vô ích.

[links()]Sự phóng khoáng, cởi mở của giới trẻ hiện nay đã khiến không ít đứa bé rơi vào hoàn cảnh của con bạn. Có lẽ người bố của đứa bé không còn tình cảm với bạn thật. Níu kéo quả thật cũng vô ích.

Có rất nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn, nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ như chiếc cầu nối tình cảm của họ. Vậy nhưng con của hai bạn đã chào đời được 7 tháng, cộng thêm với thời gian bạn mang thai, hai người chung sống như vậy mà không hàn gắn được tình cảm thì bạn nên rút lui là đúng.

Tôi cũng thấy ái ngại cho bạn, khi quay trở về quê để một mình làm khai sinh cho con. Nhưng tôi nghĩ, chắc bố mẹ bạn cũng biết hoàn cảnh của bạn rồi, nên ông bà cũng đã đủ thời gian để không thấy sốc với những lời dị nghị của dân làng nữa đâu.

Bạn có thể nói với cán bộ làm công tác hộ tịch là bạn… quên giấy đăng ký kết hôn để họ làm thủ tục cho bạn giống như làm cho con ngoài giá thú. Tôi nghĩ, chắc bạn đủ khả năng “diễn” để người đó nghĩ rằng các bạn là một cặp vợ chồng đãng trí. Bạn cũng có thể viện lý do nơi ở xa… Tôi nghĩ chắc chắn các cán bộ Tư pháp nơi bạn đăng ký hộ khẩu sẽ không làm khó dễ cho bạn trong việc đăng ký khai sinh cho đứa trẻ đâu.

Nếu như họ không chấp nhận, bạn có thể nói "Vậy làm theo thủ tục con ngoài giá thú cho tôi". Theo như tôi được biết, việc khai sinh cho con ngoài giá thú rất đơn giản. Chỉ cần bố và mẹ cùng có mặt tại nơi đăng ký khai sinh, làm mấy thủ tục theo quy định là xong thôi.

Bạn có thể đề nghị anh ấy về quê để làm khai sinh cho con. Trước hết, anh ấy sẽ làm thủ tục nhận cha - con, được sự đồng ý của bạn. Sau đó, bạn phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng sinh để cán bộ Tư pháp kết hợp với tờ giấy công nhận cha cho con của bố đứa bé để hoàn tất thủ tục khai sinh.

Nguyễn Thanh Ngân (Thanh Trì - Hà Nội)

Đọc thêm