Ban Nội chính Quảng Nam làm việc với nữ hộ sinh chống tiêu cực

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam chiều nay làm việc trực tiếp với nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy, người chống tham nhũng từ chối khen thưởng, ở Trạm y tế Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

[links()] Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam chiều nay làm việc trực tiếp với nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy, người chống tham nhũng từ chối khen thưởng, ở Trạm y tế Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam có giấy mời nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy đến làm việc, trao đổi với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy một số vấn đề liên quan đến vụ việc tại Trạm y tế Thị trấn Hà Lam.

Tại buổi làm việc, chị Thủy đã trình bày những sai phạm của ông Nguyễn Đức Đạo, Trưởng Trạm y tế Thị trấn Hà Lam cho ông Phan Việt Cường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

"Tôi đề nghị điều tra, làm rõ dấu hiệu bao che của ông Mai Văn Mười, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và hành vi ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND Thị trấn Hà Lam trù dập tôi”, chị Thủy bày tỏ.

Chị Dương Thị Thu Thủy có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam.
Chị Dương Thị Thu Thủy có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chị Thủy đề nghị, Ban Nội chính điều tra, làm rõ các khoản tiền sai phạm mà ông Đạo bỏ ngoài sổ sách và ông Đạo đã ký giả 144 chữ ký của ông Mai Văn Mười và đóng dấu giả 144 lần của Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình vào giấy chứng tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chứ không phải 130 lần như kết luận của thanh tra.

“Tôi cũng không thống nhất toàn bộ nội dung kết luận thanh tra của Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Kết thúc buổi làm việc, Ban Nội chính đã ghi nhận đầy đủ những nội dung phản ánh, kiến nghị của tôi”, chị Thủy cho biết.

Ngày 11/6/2013, nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy viết đơn gửi Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, tố cáo ông Nguyễn Đức Đạo đã có tiêu cực trong việc sử dụng kinh phí của Trạm và có hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan chức năng trong thi hành công vụ.

Tuy nhiên, sau đó tập thể gồm ông Nguyễn Đức Đạo, Trưởng Trạm, ông Lê Văn Tỵ, trạm phó Trạm y tế Thị trấn Hà Lam và ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND Thị trấn Hà Lam, Phạm Thị Cúc (thủ quỹ của Trạm), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (nhân viên của Trạm) và Nguyễn Công Sự (cán bộ hợp đồng của UBND Thị trấn Hà Lam) đồng ký đơn “Đề nghị trả nhân lực” để trù dập người tố cáo. Trong đơn “Đề nghị trả nhân lực” có đóng dấu của Trạm y tế Thị trấn Hà Lam và UBND Thị trấn Hà Lam.

Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình có kết luận thanh tra và kết quả ông Nguyễn Đức Đạo bị kỷ luật cách chức, chuyển công tác. Ông Đạo phải nộp lại số tiền sai phạm hơn 92 triệu đồng.

Đến ngày 3/9, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy nhưng chị Thủy từ chối nhận quyết định khen thưởng, với lý do những nội dung tố cáo của chị còn bỏ sót và có dấu hiệu bao che.

Thiên Thanh

Đọc thêm