Bão gần Biển Đông

Vùng khơi xa phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) có một cơn bão (tên quốc tế là Hato) đang hoạt động. 
Vị trí và đường đi bão Hato vào khoảng 19h hôm qua, 20/8.
Vị trí và đường đi bão Hato vào khoảng 19h hôm qua, 20/8.

Khoảng 19h hôm qua, 20/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Trong 24 đến 48 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 22/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. 

Đọc thêm